Thứ hai, 9/1/2023, 22:56 (GMT+7)

Cầu thủ Việt Nam và Indonesia xô xát, suýt đánh nhau

Trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Việt Nam và Indonesia diễn ra căng thẳng, với nhiều tình huống xô xát, phạm lỗi của cầu thủ hai đội.

Phút 34 của trận đấu, hậu vệ Asnawi có pha "bỏ bóng, đá người" khi lao vào truy cản Văn Hậu.

Mặc dù là người chủ động, Asnawi cũng lăn ra sân tỏ ra đau đớn. Pha bóng này khiến cầu thủ lao vào nhau xô xát.

Thành Chung suýt đánh nhau với tiền đạo Sulistyawan bên phía Indonesia. Quế Ngọc Hải tóm vai cầu thủ Indonesia đẩy ra.

Trọng tài sau đó rút thẻ vàng cảnh cáo Asnawi.

Phút 38, đến lượt Văn Hậu phạm lỗi, huých vào người Asnawi trong tình huống che chắn bóng ở sát đường biên. Cầu thủ của Indonesia lập tức ôm mặt, lăn ra sân.

Các cầu thủ khác của Indonesia cũng nhanh chóng vây lấy trọng tài để gây áp lực.

Văn Hậu sau đó cũng phải nhận một thẻ vàng cánh cáo từ trọng tài.

Ở trận đấu này, Văn Hậu bị Asnawi theo rất sát. Hậu vệ số 14 của Indonesia túm 'chỗ hiểm' của Văn Hậu trong một pha tranh bóng.

Cuối hiệp hai, Văn Hậu bị tiền vệ Marc Klok ăn vạ trong tình huống đá phạt góc của tuyển Việt Nam. Klok cố tình lao vào Văn Hậu sau đó ngã vật ra để câu thẻ. Tuy nhiên, trọng tài không bị mắc lừa cầu thủ số 23 của Indonesia.

Quế Ngọc Hải lao vào can thiệp, đẩy cầu thủ Indonesia ra xa.

Trung vệ xứ Nghệ cũng ôm lấy Văn Hậu để khuyên đồng đội giữ bình tĩnh.

Chung cuộc, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 nhờ cú đúp của Tiến Linh để đoạt vé vào chung kết. Đối thủ của thầy trò ông Park Hang-seo là đội thắng trong cặp đấu giữa Thái Lan và Malaysia (Malaysia thắng 1-0 ở bán kết lượt đi). Trận chung kết lượt đi diễn ra vào ngày 13/1, lượt về diễn ra sau đó ba ngày.

Ảnh: Hiếu Lương, Ngọc Thành, Lâm Thỏa

Minh Khang

Đánh giá phiên bản mới