"Giám khảo Kiều Loan không tự nghĩ ra câu hỏi. Câu hỏi dành cho Mai Ngô ở phần thi ứng xử có sự đồng thuận của tất cả thành viên hội đồng giám khảo cùng các cố vấn. Tất cả các câu hỏi trong đêm thi chung kết đều được giữ kín đến phút chót và được bốc thăm để đảm bảo sự công bằng", đại diện ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Việt Nam nói với Ngôi Sao, tối 2/10.
Câu hỏi ứng xử cho Mai Ngô từ giám khảo Kiều Loan. Video: Sen Vàng
Trong chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 tối 1/10, ở phần ứng xử của top 5, Mai Ngô nhận câu hỏi từ giám khảo Kiều Loan: "Hiện nay có rất nhiều sinh viên ra trường nhưng không xin được việc làm, trong khi đó nhiều doanh nghiệp khó tuyển nhân sự. Vậy theo quan điểm của bạn, hiện tượng này là như thế nào?".
Nhận câu hỏi khó, Mai Ngô tỏ ra lúng túng, sau đó trả lời: "Vấn đề này nằm ở việc chúng ta làm thế nào trong tương lai, nhiều hơn là đổ lỗi cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Vì khi chúng ta biết được những gì chúng ta làm từ nhỏ, thì chúng ta sẽ hiểu và cảm nhận nó, quyết định của chúng ta sẽ mang được đam mê nhiệt huyết. Cá nhân mỗi chúng ta cần rèn luyện để hiểu được việc chúng ta làm. Tôi tin một khi chúng ta yêu bản thân và yêu những việc chúng ta làm, làm những gì chúng ta thích, thì lúc đó là thành công. Về hiện tượng công ty ban ngành thiếu nhân sự, đó nằm ở việc mọi người đề quá cao khâu tuyển dụng. Để hợp lý hơn, chúng ta cần đưa ra chính sách và tìm hiểu về những cách cơ sở giáo dục đang làm, cùng nhau phối hợp để đưa ra phương án để giải quyết hiện tượng này. Vấn đề được giải quyết khi chúng ta bình tĩnh". Câu trả lời của cô bị đánh giá vòng vo, lan man, không rõ ý.
Sau chung kết, câu hỏi của Kiều Loan bị nhiều khán giả chê phức tạp, "làm khó thí sinh" và khó có thể trả lời trôi chảy trong 2 phút. Theo dõi đêm thi, á hậu Nguyễn Thị Loan thấy tiếc cho Mai Ngô khi cô nhận phải một câu hỏi khó. "Tôi cũng thấy 'sảng' trong giây phút ấy. Nếu tôi là thí sinh, chắc tôi cũng xỉu lên xỉu xuống", cô nói.

Á hậu 4 Mai Ngô. Ảnh: Sen Vàng
Mai Ngô dừng chân ở vị trí á hậu 4 trong sự tiếc nuối của nhiều khán giả. Cô sinh năm 1995, đến từ TP HCM, hiện là người mẫu, diễn viên và rapper. Mai Ngô từng đoạt các thành tích: Quán quân F-Idol 2012, Top 30 Thử thách cùng bước nhảy 2013, Top 18 Vietnam's Next Top Model 2013, Top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Top 12 Asia's Next Top Model 2016, Á quân Gương mặt thương hiệu 2016...
Miss Grand Vietnam 2022 lần đầu tổ chức, nhằm tìm kiếm thí sinh tham dự Miss Grand International - một trong sáu cuộc thi nhan sắc lớn thế giới, thay vì chọn từ Hoa hậu Việt Nam hay Miss World Vietnam như các năm trước. Cuộc thi diễn ra trong hơn một tháng. Trong chung kết tối 1/10, danh hiệu hoa hậu được trao cho Đoàn Thiên Ân, 22 tuổi, quê Long An, là sinh viên ĐH Công nghiệp TP HCM. Các danh hiệu á hậu 1, 2, 3 lần lượt trao cho các thí sinh Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Trần Tuyết Như, Trần Nguyên Minh Thư.
Hội đồng giám khảo cuộc thi gồm hoa hậu Hà Kiều Anh (trưởng ban), hoa hậu Thùy Tiên, á hậu Kiều Loan, người mẫu Minh Tú, Anh Thư, nhà thiết kế Đỗ Long, diễn viên Minh Tiệp.
Thiên Anh