5. Celine - Triomphe
Lisa nhóm Blackpink yêu thích những chiếc túi Celine Triomphe.
Celine, được Hedi Slimane tiếp quản, đã tái hiện nhiều nét sáng tạo do nhà sáng lập thương hiệu Céline Vipiana để lại và một trong những yếu tố phổ biến nhất chắc chắn là Celine Triomphe.
Họa tiết Triomphe được tạo ra vào những năm 1970 và lấy cảm hứng từ hình dạng chuỗi mà Céline Vipiana nhìn thấy khi cô neo đậu trước Khải Hoàn Môn. Ban đầu được gọi là họa tiết "Macadam" và với sự sắp xếp chặt chẽ hơn của các logo, nó được sử dụng để thêu quần áo và in vải. Chỉ sau khi Hedi Slimane thiết kế lại thì nó mới mờ dần thành họa tiết Triomphe ngày nay.
Sau khi mẫu túi Triomphe có thiết kế khóa kim loại tạo nên cơn sốt It Bag, Hedi Slimane cũng sử dụng họa tiết Triomphe mới trên chất liệu da canvas. Ngoài màu da caramel cổ điển, anh còn cho ra mắt loạt thiết kế mới với chất liệu da trắng, xanh lam và xanh lá cây cho mùa hè, tạo nên những chiếc túi tiện dụng vừa mang cảm giác hoài cổ vừa mang phong cách hiện đại.
6. Saint Laurent - Cassandra
Logo Cassandra của Saint Laurent không được sử dụng quá nhiều.
Vào năm 1963, logo kinh điển do nghệ sĩ nổi tiếng AM Cassandre thiết kế cho Yves Saint Laurent vẫn là một ví dụ kinh điển vượt thời gian trong ngành thiết kế phông chữ ngày nay. Ngay từ những năm 1970, ngài Yves Saint Laurent đã thiết kế một mẫu họa tiết nổi có tên là Cassandra Monogram lấy cảm hứng từ logo YSL. Trong thời đại Hedi Slimane, thương hiệu này thậm chí còn tung ra các sản phẩm đồ da có họa tiết Monogram được tạo ra bằng cách xếp chồng chặt chẽ logo YSL.
Dưới bàn tay của nhà thiết kế Anthony Vaccarello, Cassandra Monogram trở lại với Monogram-All-Over. Ngoài việc ra mắt những chiếc túi thiết kế in vải canvas, còn có những thiết kế thủ công tinh xảo được làm bằng đinh tán kim loại, kết hợp bầu không khí nổi loạn vào thời kỳ đầu của thương hiệu với sự hoang dã gợi cảm đương đại.
7. Fendi - FF
Logo hai chữ F lồng nhau của Fendi.
Được nhà thiết kế Karl Lagerfeld tạo ra vào năm 1965 lấy cảm hứng từ khái niệm "Fun Fur" của Fendi, họa tiết Logo FF ban đầu được đặt tên là Zucca và phiên bản thu nhỏ của thiết kế in có tên Zucchino đã được ra mắt.
Họa tiết biểu tượng xuất hiện dưới tên gọi FF vuông vắn hơn so với họa tiết tiền nhiệm Zucca. Họa tiết này cũng được sử dụng trên quần áo và phụ kiện ngoài đồ da. Sau khi ra mắt thiết kế chung với Fila vào năm 2018, mức độ nhận diện họa tiết FF đạt đến một tầm cao mới.
8. Loewe - Anagram
Biểu tượng của Loewe.
Biểu tượng anagram của Loewe bao gồm bốn chữ "L" bắt chéo nhau được in nghiêng, là một dấu ấn của Jonathan Anderson tại thương hiệu này. Tuy nhiên, thực tế nó được thiết kế vào năm 1970 bởi họa sĩ người Tây Ban Nha Vicente Vela, biểu thị mối quan hệ lâu đời của Loewe với thế giới nghệ thuật.
Được sử dụng làm logo của thương hiệu đồ da Tây Ban Nha, bạn có thể tìm thấy hình in anagram trên nhiều trang phục may sẵn của Loewe, cũng như trên túi xách của họ.