Trong bài viết trên Weibo tối 26/4, Trương Hằng tố cáo Trịnh Sảng đang cố gắng "tẩy trắng" để thoát khỏi những tội lỗi cô gây ra. Anh khẳng định biết những xấu xa của vợ cũ, tuy nhiên không biết phải làm sao để vạch trần những thủ đoạn đó.

Trịnh Sảng hiện ở Mỹ chờ phán quyết của tòa về việc nuôi con.
Trương Hằng tung ra một đoạn chat voice, trong đó có giọng mẹ vợ cũ yêu cầu Trương Hằng không thảo luận công khai về chuyện cát-xê khi nhắn tin, bởi đó là chuyện nhạy cảm. Đoạn audio còn có các thảo luận về tiền bạc, trong đó Trịnh Sảng được trả 150 triệu NDT cho một bộ phim, nhưng cô không đồng ý, đòi tăng lên 180 triệu NDT. Cha của Trịnh Sảng nói như vậy là được, nhưng theo mẹ cô thì 180 triệu NDT mới đúng. Cuối cùng Trịnh Sảng "chốt" giá là 160 triệu NDT. Mẹ Trịnh Sảng bày tỏ lo lắng về việc cơ quan chức năng hiện giới hạn mức lương nghệ sĩ, do đó cần tính đến việc "lách luật". Trương Hằng khẳng định để vượt mặt các quy định của nhà nước, gia đình Trịnh Sảng đã làm "hợp đồng âm dương" để trốn thuế, mẹ cô là người đứng sau, giúp con gái làm việc này.
Trương Hằng giải thích thêm, khi được mời đóng Tân Thiến nữ u hồn Trịnh Sảng "hét giá" 180 triệu NDT. Tuy nhiên, sau khi hai bên thương lượng, cát-xê được chốt là 160 triệu NDT cho tổng 77 ngày đóng phim. Mẹ Trịnh Sảng tỏ ra rất không hài lòng vì không nâng được mức giá cao hơn, thậm chí phàn nàn "đồng tiền khó kiếm". Theo tính toán của người dùng mạng, với mức thù lao này, mỗi ngày đóng phim, Trịnh Sảng bỏ túi 2,08 triệu NDT (7,4 tỷ đồng).
Sau tiết lộ của Trương Hằng, mạng xã hội dấy lên các cuộc bàn luận sôi nổi về mức thù lao khủng mà Trịnh Sảng thực nhận. Năm 2019, phim Như Ý truyện từng bị "sờ gáy" vì hai diễn viên chính là Châu Tấn và Hoắc Kiến Hoa bỏ túi cát-xê tổng 150 triệu NDT, trong đó nam chính Hoắc Kiến Hoa nhận 50,71 triệu NDT. Đây đã được cho là mức thù lao khủng trong showbiz. Tuy nhiên, trên thực tế, phim dài 87 tập, được quay trong nửa năm.

Trịnh Sảng có thu nhập khủng.
Trong khi đó, phim của Trịnh Sảng chỉ có 50 tập, quay trong 77 ngày. Điều này cho thấy Trịnh Sảng thu nhập cao hơn hẳn hai ngôi sao của Như Ý truyện. Theo QQ, thu nhập của diễn viên tuyến đầu hiện nay như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Tôn Lệ... cũng chỉ khoảng trên dưới 100 triệu NDT cho mỗi phim truyền hình, trong khi diễn viên tuyến hai có thể chỉ là ở mức 40 triệu NDT. Ngoài ra, năm 2019, Hiệp hội Công nghiệp Sản xuất Phim truyền hình Trung Quốc từng ra quy định giới hạn lương nghệ sĩ không được quá 400.000 NDT mỗi tập phim truyền hình, nhằm quản lý việc nhiều ngôi sao đòi cát-xê trên trời. Bất chấp điều này, Trịnh Sảng vẫn được các nhà sản xuất đồng ý chi trả cho mức thù lao ngất ngưởng.
Trang QQ đặt câu hỏi, từ tháng 6/2019 đến tháng 6/2020, Trịnh Sảng đã đóng nhiều bộ phim truyền hình khác nhau, đồng thời tham gia một số chương trình tạp kỹ và quảng cáo khác nữa. Nếu tính tất cả, liệu cô có lọt vào danh sách những nữ diễn viên được trả lương cao nhất thế giới năm 2020 của Forbes không?
Tại sao Trịnh Sảng từng có lúc 'đắt giá' như vậy?
Năm 2018, tại thị trường Trung Quốc, dòng chảy phim điện ảnh và phim truyền hình đang ở đỉnh cao. Logic của dòng phim truyền hình giai đoạn này là xem phim truyền hình = xem người nổi tiếng đóng phim. Các nhà làm phim đặc biệt chú trọng lưu lượng truy cập. Trịnh Sảng giai đoạn đó có hiệu ứng rất tốt, dù năng lực diễn xuất chưa hẳn nổi trội, nhưng sức ảnh hưởng cao. Suy diễn đơn giản, lượng người hâm mộ "khủng" của diễn viên chính như Trịnh Sảng sẽ giúp tác phẩm được tìm kiếm và xem nhiều.
Trên Douban, phim của Trịnh Sảng như Youth Fight (2019), River Flows To You (2019), Hi, I'm Saori (2019) đều chỉ được chấm 3.4, 4.7, 3.4, thế nhưng phim nào cũng rất được chú ý. Đây được gọi là sức hấp dẫn thương mại của Trịnh Sảng - điều này thậm chí giúp cô vượt xa sức hấp dẫn mà các diễn viên có thực lực tích lũy, sau thành công của một tác phẩm kinh điển thực sự.
Bản thân Trịnh Sảng cũng từng đề cập đến điều này trong một show truyền hình: "Thông qua tìm kiếm nóng trên Weibo, càng nhiều người người biết đến tôi, thu nhập của tôi sẽ tăng lên". Điều này tiết lộ một sự thật trong Cbiz: Số tiền được trả không liên quan gì đến chất lượng diễn xuất, lượng truy cập càng cao thì tiền trả càng cao.
Chính Trương Hằng cũng tiết lộ khi nhận lời đóng một tác phẩm, quyền lực của Trịnh Sảng trong đoàn phim lớn, cô là nữ hoàng phim trường. Với tư cách diễn viên nữ chính, Trịnh Sảng có quyền giới thiệu nam chính đóng cùng với mình, cũng như diễn viên nào cô không vừa mắt thì sẽ bị loại khỏi đoàn.

Trịnh Sảng và bố mẹ - những người trực tiếp hỗ trợ và quản lý cho cô.
Trong tiết lộ trên Weibo hôm 26/4, không chỉ tố cáo Trịnh Sảng trốn thuế, Trương Hằng tố vợ cũ keo bẩn đến mức tiếc tiền khám bệnh cho một con chó. Trương Hằng khẳng định khi chó ốm, Trịnh Sảng không những không cho nó đi khám mà cho vào hộp giấy rồi đậy lại và vứt đi. Cô nói: "Tiền chữa bệnh cho chó còn đắt hơn mua chó mới". Thấy Trịnh Sảng ném con chó đi, Trương Hằng bèn đưa con chó đi viện. Trước đây, Trung tâm Bảo vệ Động vật châu Á từng trao cho Trịnh Sảng các danh hiệu danh dự "Người yêu chó" và "Người yêu động vật".
Trước những tố cáo liên tiếp của Trương Hằng, Trịnh Sảng im lặng. Trong khi đó, những người hâm mộ của cô chống trả lại, cho rằng Trương Hằng xấu xa, đưa ra bằng chứng giả tạo, bị chỉnh sửa.
Trịnh Sảng và Trương Hằng hiện chờ kết quả xét xử quyền nuôi con tại Mỹ. Hôm 26/4, Trịnh Sảng thay ảnh đại diện bằng ảnh bản thân khi còn nhỏ xíu. Đây được cho là "một tín hiệu vui" của riêng cô, liên quan đến việc có thể được xử chung quyền nuôi con với Trương Hằng.
Trịnh Sảng đóng "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" với Dương Dương
Scandal của Trịnh Sảng nổ ra hôm 18/1, khi Trương Hằng đăng ảnh tiết lộ đang ở Mỹ để chăm hai đứa con. Trương Hằng nói không trốn nợ vợ cũ, mà không về Trung Quốc bởi hai đứa trẻ hiện bị mắc kẹt do thiếu giấy tờ từ mẹ của chúng là nữ diễn viên Trịnh Sảng. Ngay sau đó, một loạt đoạn ghi âm được tung lên mạng, cho thấy nhà Trịnh Sảng muốn bỏ hai đứa trẻ được nhờ mang thai hộ ở Mỹ... Sự việc khiến nhiều nhãn hàng ruồng bỏ nữ ngôi sao, nhiều fan đồng loạt quay lưng, Trịnh Sảng bị chửi mắng thậm tệ vì sống tàn nhẫn.
Trịnh Sảng sinh năm 1991. Cô nổi tiếng từ vai Sam Thái trong phim đầu tay - Cùng nhau ngắm mưa sao băng (Vườn sao băng phiên bản Trung Quốc). Sau này, cô góp mặt trong các phim ngôn tình Cổ kiếm kỳ đàm, Vẫn cứ thích em, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên... Tuy được săn đón trong giới phim ảnh, Trịnh Sảng gây tranh cãi về diễn xuất lẫn đời tư, hay phát ngôn vạ miệng. Hiện tại, đời tư bê bối khiến cô bị chỉ trích dữ dội, sự nghiệp tan tành.
Toàn bộ quá trình yêu đương, kiện tụng của Trịnh Sảng, Trương Hằng: + Trịnh Sảng và Trương Hằng công khai quan hệ tháng 7/2018. + Tháng 11/2018, Trịnh Sảng chuyển cho Trương Hằng 20 triệu NDT, với nội dung cho vay. + Tháng 12/2018, Trương Hằng cùng Trịnh Sảng thành lập Công ty Trí tuệ nhân tạo Cung Kình Cốc Thượng Hải. + Tháng 12/2018, Trịnh Sảng và Trương Hằng đến Mỹ, làm hợp đồng nhờ mang thai hộ hai đứa trẻ. + Tháng 9/2019, Trịnh Sảng phát hiện Trương Hằng ngoại tình, quyết định chấm dứt quan hệ, cũng có ý định bỏ con, nhưng không được. Sau đó, cô thỏa thuận với Trương Hằng sẽ cùng nhau nuôi con. Việc này ban đầu được đồng ý. Tuy nhiên, sau đó Trịnh Sảng đòi Trương Hằng trả 20 triệu NDT nhưng không được, nên đâm đơn ra tòa kiện tình cũ. Hai người đi vào căng thẳng, không tìm thấy tiếng nói chung. + Tháng 12/2019 và tháng 1/2020: Hai con Trịnh Sảng chào đời ở Mỹ. Trương Hằng âm thầm sang nhận con, không báo cho Trịnh Sảng. + Tháng 7/2020, luật sư Trương Hằng gửi mail cho Trịnh Sảng, thông báo về việc hai đứa trẻ ở Denver, đồng thời đề nghị Trịnh Sảng từ bỏ quyền nuôi con, để Trương Hằng làm thủ tục đưa con về nước. Trịnh Sảng không đồng ý, thúc đẩy vụ kiện đòi tiền, với mục đích cho Trương Hằng tay trắng, không còn tiền, nhằm mục đích có lợi thế trong vụ kiện đòi quyền nuôi con. + Tháng 1/2021, Trương Hằng công khai ảnh hai con. + Tháng 1/2021, phiên xử tranh chấp khoản tiền 20 triệu NDT diễn ra, tòa xử Trịnh Sảng thắng. + 15/3/2021, hàng triệu cổ phiếu của công ty Trí tuệ nhân tạo Cung Kình Cốc Thượng Hải mà Trịnh Sảng nắm cổ phần chính đã bị đóng băng. Cổ phiếu của Trịnh Sảng tại hai công ty khác cũng bị đóng băng, ước tính thiệt hại đến hàng trăm triệu NDT. + 31/3/2021: Trương Hằng thua kiện Trịnh Sảng vụ nợ 20 triệu NDT. + 22/3/2021: Phiên xử giành quyền nuôi con giữa Trịnh Sảng - Trương Hằng diễn ra tại Denver, Mỹ. |
Nguyễn Hương (Theo QQ)