Các công tố viên cho biết Saman Abbas, 18 tuổi, bị gia đình sát hại vào ngày 1/5/2021. Thi thể cô chỉ được tìm thấy sau khi giới chức đào xới một trang trại bỏ hoang ở miền bắc Italy vào tháng 11/2022.
Tại phiên tòa hôm 19/12, bố của Saman là Shabbar Abbas, người đã bị dẫn độ về Italy vào tháng 8 để hầu tòa, và mẹ cô là Nazia Shaheen, người vẫn ở Pakistan, bị thẩm phán thành phố Reggio Emilia tuyên án tù chung thân sau hành vi giết con gái để bảo vệ danh dự.
Chú nạn nhân là Danish Hasnain cũng bị tuyên 14 năm tù giam, trong khi hai anh họ cô không có tội và được ra tù.
Trước khi tòa tuyên án, Shabbar Abbas vẫn khăng khăng là mình vô tội. "Phiên tòa này chưa kết thúc. Tôi cũng muốn biết ai đã giết con gái tôi", ông ta nói.
Saman cùng gia đình di cư từ Pakistan đến thị trấn nông trại Novellara, vùng Emilia-Romagna phía bắc Italy, từ khi còn là một thiếu niên. Tại đây, cô bắt đầu hẹn hò với một người đàn ông Pakistan và đăng bức ảnh hôn bạn trai trên đường phố Bologna lên mạng xã hội. Theo các công tố viên, bài đăng này đã khiến cha mẹ cô, những người theo đạo Hồi, tức giận và cố ép Saman kết hôn với người anh họ ở Pakistan vào năm 2020.
Saman lo sợ, tố cáo cha mẹ với cảnh sát và sống dưới sự bảo vệ của các dịch vụ xã hội từ tháng 10/2020. Đến tháng 4/2021, khi về Novellara thăm cha mẹ, cô mất tích. Saman được cho là đã nói với bạn trai rằng cô lo sợ cho tính mạng mình vì từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt.
Đoạn phim CCTV do cảnh sát công bố cho thấy cha mẹ và chú của Saman đi bộ, cầm theo thuổng, xà beng và một chiếc túi màu xanh vào ngày 29/4/2021. Ngày hôm sau, người ta nhìn thấy Saman rời khỏi nhà cùng bố mẹ. Ít ngày sau khi sát hại con, vợ chồng Shabbar trốn về Pakistan.
Khám nghiệm tử thi cho thấy cô gái trẻ bị gãy xương cổ, có thể do bị siết cổ.
Thuật ngữ "giết người vì danh dự" dùng để chỉ việc giết một phụ nữ hoặc bé gái sau khi người này bị cho là vi phạm niềm tin tôn giáo hoặc chuẩn mực xã hội. Các nhóm nhân quyền đã lên án hành vi bạo lực này với phụ nữ, khi nó có thể xảy ra vì những lý do tầm thường như ăn mặc không phù hợp, từ chối các cuộc hôn nhân sắp đặt hoặc ngoại tình.
Hướng Dương (Theo Independent)