Thứ ba, 9/5/2023, 00:16 (GMT+7)

Cảnh siêu thực trên 'biển vô cực' ở Thái Bình mùa hè

Vào những ngày nắng đẹp tháng 5, thủy triều xuống khiến mặt biển Quang Lang như tấm gương khổng lồ trải dài vô tận, rất 'ảo diệu'.

Đầu tháng 5, biển Quang Lang thuộc huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, vào mùa săn ảnh đẹp, thu hút cánh nhiếp ảnh.

Nguyễn Trọng Cung (Thái Bình) từng nhiều lần chụp ảnh biển vô cực cho biết muốn có ảnh ưng ý, du khách phải có mặt ở đây từ tinh mơ. Lúc đó có thể vừa chụp ảnh, vừa xem ngư dân đánh cá.

Mặt trời chưa lên nên khung cảnh ở đây khá tối, khó chụp hình. Các ngư dân đi làm sớm phải đeo đèn pin trên đầu để lấy ánh sáng. Lúc này, bạn có thể đi loanh quanh chọn vị trí đẹp.

Đợi tới khi mặt trời dần lộ diện, không cần filter (bộ lọc), bạn vẫn có thể chụp được ảnh 'ảo diệu'. Mặt nước phẳng lì, yên lặng, không có sóng biến mặt biển như tấm gương khổng lồ phảng chiếu bầu trời. Vì thế, nhiều người gọi đây là 'biển vô cực' - điểm đến độc đáo ở Thái Bình.

Đôi lúc màn sương mỏng bao phủ, che cả đường chân trời khiến cảnh xung quanh như trải dài không có điểm dừng, du khách cảm giác như rơi vào hư vô. Nhiều người còn ví nơi đây tựa vẻ đẹp siêu thực của cánh đồng muối lớn nhất thế giới Salar de Uyuni ở Bolivia.

Tuy nhiên, không dễ bắt trọn khoảnh khắc 'vô cực'. Khung cảnh này chỉ xuất hiện vào mùa hè, nắng đẹp (tháng 4 - 8). Theo kinh nghiệm của Cung, bạn phải theo dõi dự báo thủy triều mỗi ngày, canh đúng lúc mới chụp được ảnh. Khi đi, bạn mang theo ghế xếp, ô (dù) làm đạo cụ 'sống ảo'.

Để chuẩn bị tốt và không tốn công vô ích, bạn nên đi sớm vì phải đi bộ ra giữa biển, gần chỗ các ngư dân làm việc, cách bờ khá xa mới chụp được ảnh.

Sau khi dựng chân máy, chọn đúng góc mặt trời mọc, du khách chỉ cần chờ mặt trời lên rồi tạo dáng thoải mái. Ngoài ra, du khách có thể chiêm ngưỡng bầu trời mùa hè chuyển đổi nhiều màu sắc, từ tối, sang tím rồi dần rực rỡ rất đẹp.

Bãi biển không thu phí, du khách tự do tham quan. Vào những ngày đẹp, dòng người đổ về đây khá đông.

Du khách có thể đi ôtô, xe máy đến Quang Lang. Khách từ xa đến nên nghỉ lại một đêm ở Thái Bình, hôm sau dậy sớm đi ngắm mặt trời mọc kết hợp 'săn' biển vô cực. Nếu không ở lại, du khách Hà Nội phải xuất phát lúc 1h từ thủ đô mới kịp tới Quang Lang trước bình minh.

Vi Yến
Ảnh: Nguyễn Trọng Cung

Đánh giá phiên bản mới