Phước Sang: Làm để mà hằn học như thế thì tôi không cần
- Khi "Áo lụa Hà Đông" được trao đồng giải Cánh diều vàng cùng với "Hà Nội, Hà Nội", cảm giác của anh thế nào?
- Tôi không mấy bất ngờ về điều này. Tôi vui vì những công lao và tâm huyết của hãng phim và ê kíp làm phim được công nhận. Còn quyết định trao giải thế nào là ở Ban giám khảo và Ban tổ chức. Tôi tham gia Cánh diều vàng cho vui và không đặt nặng vấn đề giải thưởng. Có giải thì nghĩa là phim của mình được tôn vinh, còn không thì cũng chẳng thành vấn đề. Chúng tôi làm phim là để đem đến điều gì đó cho khán giả, để phim đến gần và đứng được trong lòng khán giả chứ không phải làm để mà đưa ra xỉa xói, hằn học nhau, thù ghét nhau. Điều đó chẳng hay ho gì! Chúng tôi chỉ cần sự công bằng chứ xin thưa là không cần sự nhỏ nhoi và ích kỷ như thế!
Tôi thấy Áo lụa Hà Đông xứng đáng đoạt giải vàng. Điều này thể hiện qua những đánh giá của anh em đồng nghiệp, của bạn bè và những khán giả đến với chúng tôi. Đấy là cái được nhất. Một điều nữa để tôi nói phim xứng đáng vì nó là mồ hôi nước mắt của tất cả ê kíp chúng tôi làm ra. Có khán giả đến xem gửi thư về nói rằng họ rất thích phim của chúng tôi, rằng bỏ ra 50.000 đồng hay hơn thế nữa để xem một bộ phim hay thì họ cũng thấy hài lòng. Chúng tôi không có một điểm gì để phải xấu hổ về bộ phim mình đã làm ra.
![]() |
Ông bầu Phước Sang phát biểu tại Lễ trao giải Cánh diều vàng. |
Còn chuyện có người đánh giá phim tham gia Cánh diều năm nay không bằng năm ngoái thì sự so sánh đó hơi khập khiễng. Mỗi năm, mỗi giai đoạn thì phim lại một khác. Trao giải là để tôn vinh những giá trị nghệ thuật chứ không phải là chuyện cho điểm để xếp hạng nên cần phải trân trọng những giá trị của các bộ phim đó. Còn những thái độ hằn học, đố kỵ tôi thấy thật là vô duyên. Trao giải Cánh diều là để diều bay cao bay xa chứ không phải là để diều đứt dây và ướt nhẹp.
- Trước thông tin trao giải vàng cho Áo lụa Hà Đông giống như một sự chiếu cố, ưu ái để khuyến khích hãng phim tư nhân, rằng "thêm một giải vàng cũng không mất gì của ai", anh nói gì về điều này?
- Đấy là họ nói giống như họ đang ưu ái cho Áo lụa Hà Đông thôi chứ nhỡ đâu lại ưu ái cho phim khác thì sao! Tôi thì chưa được xem Hà Nội, Hà Nội nên chưa có bình luận gì cả. Một lúc nào đó khi phim này được chiếu công khai, tôi sẽ đi xem và lúc đó sẵn sàng trả lời xem phim nào được chiếu cố hơn. Còn nói thẳng là chúng tôi không cần sự thương hại mà cần là sự công tâm và sòng phẳng.
- Nhưng nếu như có người bảo có sự gian lận, rằng anh đi cửa sau để có giải vàng, anh sẽ nói gì?
- Tôi có biết ai đâu để mà "đi". Thành phần ban giám khảo gồm những người nào tôi cũng không biết hết nữa là. Tôi làm phim hay và bán được vé chứ đâu quan trọng giải thưởng mà lấy tiền mua Ban giám khảo làm gì. Còn chuyện người ta đồn đại tôi không để ý tới! Bạn hỏi cũng làm tôi hết hồn! (cười)
- Ban tổ chức có nói trao hai giải vàng là để tất cả đều vui vẻ. Nhưng đến giờ phút này thì cảm xúc của anh thế nào?
- Thật ra tôi cũng chỉ lướt qua thông tin trên mạng một chút chứ không có để ý lắm. Tự dưng mọi chuyện lu xu bu lên làm cho nó mất vui đi. Ngay sau giải Cánh diều, tôi lao đầu làm việc, còn chưa về được nhà để mà thăm gia đình nữa. Tôi đã nói rồi, được giải thì tốt mà không được thì chúng tôi cũng vẫn làm việc như vậy. Nhưng chúng tôi cũng cần sự công bằng, mọi thứ cứ để cho rõ ràng, kể cả khen hay chê, phim hay hoặc dở chúng tôi đều chấp nhận. Nói, góp ý là để cùng vươn lên, cùng vì nền điện ảnh nước nhà. Còn thời điểm này, tôi cũng chẳng định hình được cảm xúc của mình. Có điều mọi việc như thế này là mất vui mất hay rồi.
Nhân đây tôi cũng nói thẳng luôn là năm sau nếu tôi có được mời tham dự Cánh diều vàng thì sẽ cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Tôi phải hỏi rõ tiêu chí là gì và thành phần Ban giám kháo cụ thể gồm những ai. Còn không thì chẳng mắc mớ gì mà tôi tham gia cả!
Đạo diễn Bùi Tấn Dũng: Cốt là có phim hay
- Trước khi Lễ trao giải Cánh diều vàng diễn ra, thông tin rò rỉ ra ngoài chắc chắn đến 90% Cánh diều vàng sẽ thuộc về "Hà Nội, Hà Nội". Nhưng thực tế lại có đến hai giải vàng được trao. Với tư cách là đạo diễn của phim "Hà Nội, Hà Nội", anh muốn nói gì về sự thay đổi này?
- Tôi không biết trước chuyện Hà Nội, Hà Nội sẽ được giải vàng. Tất cả chỉ là phỏng đoán thôi. Năm ngoái người ta đồn nhiều lắm là phim của tôi được giải nhưng mà cuối cùng cũng có được gì đâu. Thế nên năm nay mọi lời đồn đại, phỏng đoán tôi đều không quan tâm nhiều.
Nói thật là tôi vừa đi quay phim về nắng lột cả da ra đây! Khi làm phim, chúng tôi quan niệm quan trọng nhất là có một bộ phim tốt, hay. Còn giải thưởng chỉ là sự động viên, và phần nào đó để biết được mình đang đứng ở chỗ nào để khỏi huyễn hoặc về bản thân. Chuyện trao một giải vàng hay hai giải vàng thì là quyết định cho Ban giám khảo. Áo lụa Hà Đông được giải tôi cũng thấy vui.
![]() |
Đại diện hai đoàn làm phim Hà Nội, Hà Nội và Áo lụa Hà Đông cùng giơ cao biểu tượng Cánh diều vàng. |
- Ban giám khảo khẳng định có 5 phiếu bầu cho "Hà Nội, Hà Nội", còn 4 phiếu dành cho "Áo lụa Hà Đông". Còn Ban tổ chức thì lại nói rằng họ có quyền thay đổi chút ít kết quả. Anh nghĩ sao?
- Tôi không có ý kiến bình luận về việc này! Những gì không liên quan đến chuyên môn, đến nghề, tôi không thích nói.
- Anh đã xem phim "Áo lụa Hà Đông", vậy nói một cách khách quan, anh thấy phim này được đồng giải Cánh diều vàng với Hà Nội, Hà Nội có xứng đáng?
- Tôi đã xem Áo lụa Hà Đông. Tôi cũng thấy thích phim này. Nhưng về đề tài và mục đích làm phim của chúng tôi và Hãng Phước Sang là hoàn toàn khác nhau.
- Có người cho rằng, Hà Nội, Hà Nội thành công được là có đến 2/3 công của Hãng phim Trung Quốc. Điều này thực hư thế nào?
- Tôi xin nói Hà Nội, Hà Nội là sự hợp tác 50-50 giữa điện ảnh Việt Nam và Trung Quốc. Hợp tác là để vui vẻ, để đôi bên cùng có lợi và cùng làm ra một sản phẩm tốt chứ không phải vì điều này điều kia.
- "Áo lụa Hà Đông" đã được chiếu rộng rãi, vậy đến khi nào thì "Hà Nội, Hà Nội" mới đến được với khán giả?
- Điều này cũng làm tôi rất buồn vì hiện tại Hà Nội, Hà Nội chỉ có một bản phim duy nhất. Hãng phim Hội nhà văn gặp nhiều khó khăn để hoàn thiện tài chính cho phim này nên chưa đưa phim ra thị trường được. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có đủ tiền để phát hành rộng rãi.
Mỹ Dung thực hiện