![]() |
Quân vô cảm trên ca bin, khi dưới bánh xe là nạn nhân đang quằn quại đau đớn. |
Sau khi gây tai nạn, Quân (lái xe tải chở thuốc) nhấn ga tăng tốc khiến người tài xế đang bám trên cửa xe (để yêu cầu Quân dừng lại) ngã xuống bánh trước phía bên trái xe tải, ống chân phải bị bánh xe của Quân cán nát.
Lúc 9h50 ngày 14/12, anh Huỳnh Tấn Phát (38 tuổi) ngụ tại đường Hùng Vương, phường Thái Bình, TP Cần Thơ điều khiển xe tải chở hàng hướng từ ngã tư Vũng Tàu (TP Biên Hòa, Đồng Nai) về TP HCM.
Khi gần đến trụ đèn tín hiệu giao thông tại ngã 3 Tam Hiệp (ấp Quyết Thắng, xã Bình Thắng, huyện Dỹ An, Bình Dương) thì bị xe tải do Trần Văn Quân (28 tuổi) ngụ xã Tam Phước, Long Thành, Đồng Nai điều khiển vượt từ phía bên phải va quẹt. Vụ va quẹt làm xe anh Phát điều khiển bị hỏng đèn chiếu sáng bên phải và trầy xước phần mui xe.
Tuy nhiên sau khi xảy ra vụ va quẹt, Trần Văn Quân không chịu dừng xe để giải quyết vụ việc mà tiếp tục nhấn ga bỏ chạy về hướng TP HCM. Anh Phát xuống xe chạy bộ theo xe Quân khoảng 20 mét thì đuổi kịp, yêu cầu Quân dừng xe để giải quyết vụ việc. Quân vẫn không chịu dừng xe, anh Phát vẫn bám theo cửa xe Quân yêu cầu dừng xe, người dân gần đó thấy nguy hiểm đến tính mạng của anh Phát bị đe dọa nên yêu cầu Quân dừng xe.
Bất chợt Quân nhấn ga tăng tốc một lần nữa khiến anh Phát bị ngã xuống bánh trước phía bên trái xe tải, ống chân phải bị bánh xe của Quân điều khiển cán nát. Khi người dân đến đưa anh Phát ra khỏi bánh xe, Quân vẫn có thái độ dửng dưng, mặt lạnh lùng.
Người dân nhanh chóng đưa anh Phát đi cấp cứu tại bệnh viện, và bao vây không cho Quân bỏ chạy để giao cho công an xử lý.
Chiếc xe tải do Quân điều khiển là xe chở thuốc của công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo (Đồng Nai) đang trên đường vận chuyển đến giao tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM.
Anh Phát người bị nạn, nói trong nước mắt: “Tui là lao động chính trong gia đình, hoàn cảnh rất khó khăn, bị thế này rồi không biết phải xoay xở làm sao”.
Quân cùng chiếc xe tải gây tai nạn được di lý về trụ sở công an huyện Dỹ An để điều tra.
(Theo Công An Nhân Dân)