Căn nhà rộng 132 m2, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội được gia chủ mua lại từ chủ cũ từ đầu năm 2019. Ban đầu, căn hộ có màu chủ đạo là nâu đỏ (từ gỗ), phần nước sơn trên tường, màu sàn xỉn, đồ nội thất phong cách không đồng nhất. Do đó, gia chủ quyết định cải tạo lại căn nhà, giúp nơi ở hiện đại, tươi sáng, phù hợp với lối sống, nhu cầu của gia đình 3 thế hệ. Chủ nhà được nhóm kiến trúc sư Trần Việt Phú, Nguyễn Đức Anh (Boring City) tư vấn phong cách nhà ở tối giản của Nhật Bản với tông màu chính là nâu nhạt từ gỗ sồi. Sàn, trần, các món đồ từ gỗ sồi được quét dầu bảo vệ. Không gian phòng khách có trần gỗ, góc decor để mang lại cảm giác ấm cúng, gần gũi, là nơi cả gia đình quây quần sau ngày làm việc vất vả. Gian bếp được chuyển hướng dựa trên yếu tố phong thủy, đón nắng, gió và gia tăng diện tích phù hợp nhu cầu sử dụng. Nhóm thiết kế bổ sung bàn bar để gia chủ nhâm nhi đồ uống lúc rảnh rỗi. Các góc cạnh trong chi tiết nội thất được giảm tối đa để tạo sự an toàn cho trẻ nhỏ. Phòng khách và phòng bếp được ngăn cách nhờ bàn bar, mảng tường lớn. Nhà không có bàn ăn vì gia chủ muốn quây quần ăn uống dưới sàn, tạo sự ấm cúng, gần gũi. Tại phòng khách, gia chủ đặt những món đồ lưu niệm đến từ khắp nơi trên thế giới ở tủ trưng bày. Phòng thờ có hệ 3 tủ thờ với thứ tự từ trái sang phải thờ thần linh, thờ Phật, gia tiên. Nhóm thiết kế lựa chọn màu gỗ mộc với cách bài trí đơn giản của Phật giáo, có cổng Torii là nơi đọc kinh, thiền định của gia chủ. Phòng ngủ chính được sáng tạo dựa trên cảm hứng từ dòng suối nơi đàn cá Koi bơi lội, giúp không gian có điểm nhấn, đồng nhất ý tưởng thiết kế với phòng khách. Nhà có thêm hai phòng ngủ nhỏ. Ở đây không dùng giường mà kê đệm lên phản tích hợp tủ. Ở đây còn có tủ để đựng bộ sưu tập túi xách. Chi phí thiết kế của căn nhà là 280.000 đồng/m2. Gia chủ cảm thấy hài lòng với không gian sống mới, đặc biệt là phòng khách - nơi cả gia đình quây quần. Hằng Trần Ảnh: Hoàng Lê