Nhóm kiến trúc sư của Studio Nomad cho biết căn hộ 60 m2 nằm trong tòa nhà đã được xây dựng từ thế kỷ trước. Khi gia chủ bày tỏ nguyện vọng cải tạo nhà, nhóm kiến trúc sư tư vấn về việc giải phóng các không gian của căn hộ, giúp tạo sự liền mạch trong thiết kế, lưu thông không khí. Nhóm kiến trúc sư tạo dựng nên các khu vực chức năng giúp gia chủ cảm thấy thư giãn, vui vẻ, có sự tương tác giữa các thành viên trong gia đình. Tầng lửng được lên bằng cầu thang và xuống nhanh chóng với một thanh sắt được cố định từ mặt sàn tới trần nhà. Bước đầu tiên trong quá trình tân trang căn hộ là làm rõ mối quan hệ của các khu vực chức năng. Tường ngăn hai phòng lớn được phá hủy, giúp không gian thoáng, rộng, phù hợp nhu cầu gia chủ. Nhờ việc phá tường ngăn, không khí giữa khu bếp, khu tiếp khách có sự lưu thông. Phần gạch thô từ quá trình phá tường cho thấy lịch sử của căn hộ, nổi bật mối quan hệ giữa cấu trúc cũ và mới. Gia chủ muốn tối giản về nội thất nên chỉ chọn lựa những đồ đạc thiết yếu cho căn nhà. Cây xanh được đặt ở bậu cửa khu bếp, ngăn tách với phòng tắm ở bên cạnh bằng một tấm rèm trắng. Phòng tắm kiêm nhà vệ sinh nằm ở gần cửa vào của căn hộ. Lối vào của căn hộ. Hằng Trần (Theo Archdaily)