Năm 1990, Đào Văn Huấn (53 tuổi, trú tại Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) mua của bà Hoàng Thị Nhận ở xóm Đình, Yên Xá (Tân Triều, Thanh Trì) 1 ngôi nhà cấp 4 trên tổng diện tích đất là 220 m2 và 1 ao nhỏ sau này được Huấn lấp ao có thêm diện tích là 234 m2. Như vậy, tổng diện tích đất mà Huấn mua của bà Nhận là 454 m2. Trong các năm từ 2001 đến năm 2003, Huấn đã bán 1 phần số đất trên cho 5 người gồm: chị Nguyễn Thị Nhã, anh Hoàng Văn Long, chị Lưu Thị Mai, Đỗ Thị Vinh, Vạn Thị Hòa.
Đến tháng 8/2005, chị Nhã, Mai và Vinh có nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên diện tích đất mà các chị mua của Huấn nên gặp Huấn để trao đổi về việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cũng trong thời gian này, biết xã Tân Triều có đợt làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ trong xã nên Huấn gặp Hưng để nhờ làm giúp thủ tục cấp giấy chứng nhận cho 3 chị Mai, Vinh và Nhã trong diện tích 234 m2 đất lấp ao.
Hưng nhận lời giúp và hướng dẫn các chị làm thủ tục tách riêng từ diện tích chung 454 m2. Hưng còn nói: "Nếu muốn chuyển đổi đất ao thành đất ở theo quy định của Nhà nước phải mất 750.000 đồng/m2". Sau đó, Hưng gặp Huấn rồi gợi ý chỉ cần đưa cho Hưng 100 triệu đồng thì Hưng sẽ giúp lo làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được 3 chị đồng ý đưa 100 triệu đồng cho Hưng thông qua Huấn.
Thêm 1 trường hợp khác của ông Cao Duy Mạnh (ở xóm lẻ, Triều Khúc, Thanh Trì) lấn chiếm được 157 m2 đất canh tác của thôn Triều Khúc liền với diện tích đất ở của nhà ông Mạnh. Ông Mạnh lấp đất san nền số diện tích này để làm nhà cho thuê. Năm 2003, UBND xã Triều Khúc ra quyết định phá dỡ. Khoảng tháng 12/2004, ông Mạnh nhờ Giang Nguyên Cương (32 tuổi, cán bộ trật tự xây dựng của xã Tân Triều) giúp làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 157 m2 đất lấn chiếm. Sau đó, Cương gặp Hưng đặt vấn đề và được Hưng đồng ý giúp cho trường hợp của ông Mạnh với "giá" 7.000 USD.
Hưng đã chiếm đoạt 180 triệu đồng của các chị Vinh, Mai, Nhã và ông Mạnh. Huấn có hành vi môi giới, móc nối cho Hưng chiếm đoạt 117,5 triệu đồng của 3 chị Vinh, Mai và Nhã. Riêng Giang Nguyên Cương ngoài việc móc nối cho Hưng chiếm đoạt của ông Mạnh số tiền 4.000 USD, bản thân Cương cũng chiếm đoạt luôn của ông Mạnh 3.000 USD và 18 triệu đồng.
Đồng phạm với Hưng là Huấn bị phạt 3 năm tù giam; Cương lĩnh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm.
Việt Dũng