Thọ nguyên là cán bộ cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Công ty rượu - nước giải khát Thăng Long. Năm 1997, Thọ được điều động vào TP HCM để tổ chức thị trường tiêu thụ sản phẩm các loại rượu vang do công ty sản xuất.
Tại đây, Thọ đã nhận của công ty một số lượng lớn rượu Vang các loại có tổng giá trị gần 480 triệu đồng. Sau khi bán hết hàng, Thọ đã thanh toán cho công ty 189 triệu đồng, còn lại gần 290 triệu đồng Thọ cố tình chiếm đoạt, không trả công ty. Công ty đã nhiều lần lập biên bản xác định tiền nợ, yêu cầu Thọ thanh toán nhưng vẫn không trả.
Sau đó, Thọ tự ý bỏ việc làm và góp vốn 200 triệu đồng thành lập Công ty TNHH rượu, hoa quả Trung Kiên tại Phú Diễn (Từ Liêm, Hà Nội) do Thọ làm giám đốc. Để tránh việc bị phong tỏa tài khoản, Thọ đã rút hết tiền trong tài khoản của công ty Trung Kiên nên khi cơ quan điều tra tới kiểm tra thì trong tài khoản không còn tiền nữa.
Ngoài án tù, Thọ phải chịu trách nhiệm hoàn trả số tiền mà anh ta đã chiếm đoạt gần 290 triệu đồng cho Công ty rượu-nước giải khát Thăng Long.
K.N