Một quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp Na Uy Andreas Skulberg tuyên bố hôm 15/9: “Đầu tiên phạm nhân bị cấm giữ ĐTDĐ. Sau đó lệnh cấm sẽ được áp dụng đối với giám thị, luật sư và kể cả mục sư”.
Ông cho biết chính quyền đang soạn thảo một thông tư để gửi đến các trại giam toàn quốc trong tuần này và văn bản này sẽ có hiệu lực ngay. Ông Skulberg giải thích thêm biện pháp này áp dụng đối với tất cả mọi người nhằm tránh âm mưu đào tẩu, tổ chức phạm tội, hoặc tổ chức phân phối ma túy trong trại giam. Mặt khác, ông Skulberg cho biết, trước đây đã có trường hợp luật sư đưa điện thoại cho phạm nhân gọi tới nhân chứng gây áp lực.
Theo Người Lao Động, chính quyền Na Uy cũng xem xét đặt thiết bị có khả năng dò ĐTDĐ và hệ thống ngăn sóng điện thoại. Tuy nhiên, trại giam sẽ đặt một đường dây điện thoại riêng, không bị theo dõi, để giữ kín những cuộc trao đổi của luật sư. Tất cả khách đến trại giam phải để lại điện thoại ở phòng tiếp nhận.
Nhưng thông tư này không quy định xử phạt đối với thẩm phán và mục sư vi phạm lệnh cấm. Ông Skulberg nói: “Chúng tôi phải tin họ để họ còn tôn trọng pháp luật”.