Chiều 27/6, Trung tâm doping và y học thể thao (Tổng cục TDTT) ra văn bản thông báo kết quả xử lý vi phạm doping của 5 VĐV đội tuyển điền kinh tại SEA Games 31. Theo đó, Quách Thị Lan bị tước huy chương vàng 400 m rào nữ, huy chương vàng tiếp sức 4x400 m và huy chương đồng 400 m nữ, cùng án cấm thi đấu 18 tháng tính từ ngày 17/5/2022 đến 17/11/2023.
Khuất Phương Anh và Hoàng Thị Ngọc cũng bị cấm thi đấu 18 tháng. Phương Anh bị tước huy chương vàng 800 m nữ và huy chương bạc 1.500 m nữ còn Hoàng Thị Ngọc bị tước chương vàng nội dung 4x400 m nữ.
Hai VĐV Vũ Thị Ngọc Hà (huy chương vàng nhảy xa và huy chương bạc nhảy ba bước nữ) và Lê Ngọc Phúc (huy chương bạc 400 m và huy chương bạc tiếp sức 4x400 m nam) cùng bị cấm thi đấu 16 tháng đồng thời hủy thành tích họ đạt được tại SEA Games 31.
Trước đó, Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) đề xuất mức án cấm thi đấu 4 năm với cả 5 VĐV này. Sau đó, phía Việt Nam đề nghị giảm án cho các VĐV bởi tất cả đều chỉ vô tình sử dụng chất cấm trong quá trình tập luyện, thi đấu tại SEA Games 31. WADA cuối cùng đã đồng ý với mức án Trung tâm doping và y học thể thao Việt Nam đề xuất.