![]() |
Ăn xin là một vấn nạn lớn ở các thành phố Trung Quốc. |
“Trong số đội quân lang thang, có một nhóm ăn xin chuyên nghiệp sống bám vào những sự cảm thông của người khác. Không có một thủ đoạn nào mà họ không thử”, tập sách chỉ dẫn, do Văn phòng Dân sự thành phố Thượng Hải phát hành tháng trước, viết. Bên dưới những dòng chữ này là bức tranh vẽ một cặp vợ chồng trông có vẻ già đang chia tiền cho một “nghệ sĩ” miệng cười toe toét.
Tập sách chỉ dẫn là một trong những cách Thượng Hải và nhiều thành phố khác ở miền Đông Trung Quốc đang vận dụng để đối phó một làn sóng những người ăn xin và kẻ lang thang kéo về các thành phố này tiếp sau quyết định vào năm 2003 loại bỏ quyền bắt các đối tượng của cảnh sát. Nỗ lực ban đầu này căng kéo những dịch vụ xã hội vốn chưa đầy đủ đến “điểm vỡ” và gây bất bình cho các thị dân.
Theo Người Lao Động, các quan chức Thượng Hải cho biết họ đang nỗ lực cải thiện hệ thống các trung tâm hỗ trợ thiện nguyện nhằm đáp ứng các nhu cầu trước mắt của họ và đưa họ về quê an toàn. Họ cho rằng giúp người cũng cần phải thay đổi. “Chúng tôi không phải không khuyến khích mọi người giúp đỡ người ăn xin”, Đinh, một quan chức của Văn phòng Dân sự thành phố Thượng Hải, cho biết. “Chúng tôi chỉ muốn bảo đảm họ không bị lừa”.
Sau gần 3 thập kỷ phát triển vũ bão, hơn phân nửa dân số 1,3 tỷ người của Trung Quốc sống với chưa đầy 2 USD/ngày.