Theo loạt email được giải mật, Epstein liên tục tìm cách sắp xếp gặp mặt Gates trong giai đoạn 2010-2015, từ New York, Seattle đến các sự kiện quốc tế như Diễn đàn Davos ở Thụy Sĩ hay các điểm nghỉ dưỡng vùng Caribe. Hai người được xác nhận trao đổi trực tiếp ít nhất 17 email, song phần lớn các liên lạc diễn ra gián tiếp thông qua Boris Nikolic, một nhà khoa học từng cộng tác với Bill Gates.
Bill Gates và Jeffrey Epstein trong các lần gặp gỡ. Ảnh: DOJ
Trong một email gửi Nikolic năm 2017, Epstein mỉa mai Bill Gates là "người giàu nhất thế giới nhưng keo kiệt", đồng thời phàn nàn về một người phụ nữ từng quen biết Gates qua các buổi chơi bài bridge, cho rằng người này rơi vào hoàn cảnh khó khăn về tài chính sau khi mối quan hệ chấm dứt.
Các tài liệu cho thấy Epstein bắt đầu tiếp cận Nikolic từ năm 2010 và từng suýt tổ chức được một bữa tối riêng với Gates vào cuối năm đó. Trong một email nội bộ, quản gia của Epstein nhắc đến lịch hẹn "Bill Gates dùng bữa tối", kèm theo chi tiết gây tranh cãi khi Epstein trả lời rằng các cô gái sẽ có mặt trước, còn Gates đến sau. Tuy nhiên, cuộc gặp nà không diễn ra khi Gates rút lui vào phút chót.
Dù vậy, hồ sơ cho thấy một cuộc gặp khác đã diễn ra sau đó. Một bức ảnh được công bố ghi lại cảnh Gates đứng cạnh Epstein tại nhà riêng của Epstein ở Manhattan, cùng với một số nhân vật có ảnh hưởng khác trong giới tài chính và học thuật.
Bill Gates và cô gái Nga, Mila Antonova. Ảnh: YouTube
Mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn khi Epstein soạn thảo các email và tuyên bố dưới danh nghĩa Nikolic, trong đó đưa ra những cáo buộc gây sốc rằng ông từng "hỗ trợ Gates giải quyết hậu quả của các mối quan hệ tình dục", thậm chí ám chỉ việc cung cấp thuốc trị bệnh lây qua đường tình dục. Phía Gates gọi những nội dung này là "hoàn toàn vô lý và sai sự thật".
Người phát ngôn của Bill Gates nhấn mạnh: "Các tài liệu chỉ cho thấy sự thất vọng của Epstein khi không thể duy trì mối quan hệ với Gates và những nỗ lực nhằm gài bẫy, bôi nhọ ông".
Nikolic cũng nói ông hối tiếc vì từng có liên hệ với Epstein, đồng thời cho biết Epstein đã "chen vào như một người hòa giải, rồi sử dụng thông tin sai lệch để phục vụ lợi ích cá nhân".
Jeffrey Epstein. Ảnh: DOJ
Sau khi mối quan hệ với Nikolic rạn nứt, Epstein chuyển hướng tiếp cận trực tiếp Gates, thậm chí gợi ý được tham gia điều hành các quỹ từ thiện. Trong email năm 2014, Epstein đề cập đến các cuộc gặp của giới siêu giàu về hoạt động thiện nguyện và bày tỏ mong muốn "giúp đỡ" Gates trong lĩnh vực này.
Gates có phản hồi mang tính xã giao, cho biết sẽ sắp xếp thời gian trao đổi. Tuy nhiên, theo đại diện của ông, không có bất kỳ hợp tác hay vai trò chính thức nào được thiết lập với Epstein.
Ngôi nhà phố của Epstein ở New York. Ảnh: NY Post
Epstein cũng từng gửi lời mời Gates và gia đình đến hòn đảo riêng ở Caribbean - nơi sau này bị gọi là "đảo ấu dâm" - nhưng phía Gates khẳng định chuyến đi này chưa từng diễn ra. Đại diện Bill Gates nhấn mạnh rằng ông chưa bao giờ đến hòn đảo, không tham gia các bữa tiệc riêng tư và không liên quan đến bất kỳ hành vi phạm pháp nào của Epstein. Gates thừa nhận việc gặp Epstein là "một sai lầm nghiêm trọng trong phán đoán", song phủ nhận hoàn toàn mọi cáo buộc sai trái.
Bà Melinda French Gates, vợ cũ Gates, từng cho biết mối quan hệ này là một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc ly hôn năm 2021. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2022, bà nói đã gặp Epstein một lần và "ngay lập tức cảm thấy hối hận", đồng thời cho biết trải nghiệm đó khiến bà ám ảnh trong thời gian dài.
Tỷ phú Bill Gates. Ảnh: Reuters
Sau khi loạt email được công bố, bà Melinda nói những tài liệu mới khiến bà nhớ lại "những giai đoạn rất đau đớn trong hôn nhân" và bày tỏ sự nhẹ nhõm khi đã rời xa quãng thời gian đó.
Hiện chưa rõ Gates và Epstein đã gặp nhau bao nhiêu lần. Các tài liệu mới công bố xác nhận ít nhất hai lần gặp trực tiếp, cùng một số email trong đó Epstein khoe khoang về mối quan hệ với nhà sáng lập Microsoft. Giới quan sát cho rằng hồ sơ này tiếp tục cho thấy cách Epstein tiếp cận, thao túng và gây ảnh hưởng với những nhân vật quyền lực, ngay cả khi các nỗ lực đó không dẫn đến quan hệ hợp tác thực chất.
Vợ cũ của Bill Gates, bà Melinda French. Ảnh: NPR
Tùng Anh (Theo NY Post)