1. Bạn nghe phong thanh rằng hắn đang chết mê chết mệt mình.
a. Bạn nhờ một người bạn gọi điện dò hỏi hắn để bạn biết sự thật từ chính miệng hắn.
b. Bạn nhờ một người bạn hỏi thằng bạn thân của hắn xem có phải hắn thích bạn không.
2. Cô giáo giao một bài tập lịch sử, là môn bạn yêu thích.
a. Để tiếp cận hắn, bạn đề nghị gặp hắn ở thư viện để cùng học.
b. Bạn rủ hắn nhập nhóm học tập với bạn.
3. Buổi liên hoan khiêu vũ sắp đến, bạn thấy không có ai hơn để đi cùng ngòai hắn. Bạn:
a. Lấy hết sức bình sinh rủ hắn đi.
b. Nhờ một nhỏ bạn rủ bạn của hắn. Biết đâu hắn sẽ mời bạn đi và a lê hấp, cả lũ đi chung.
4. Bạn thấy đứa bạn mình đứng nói chuyện với hắn ngòai hành lang lớp học. Không biết tụi nó có nói về mình không ta? Để biết điều này, bạn:
a. Đợi hết giờ để hỏi nhỏ bạn.
b. Viết mảnh giấy rồi chuyển lên bàn nhỏ bạn, có băng ngang qua bàn hắn.
5. Sau khi tan buổi tiệc khuya, hắn ngỏ lời chở bạn về nhà. Biết rằng như thế là chống lại quy định của ba mẹ, bạn:
a. Nhảy lên xe- “Kệ, ba mẹ làm sao mà biết được!”.
b. Từ chối, dù trong lòng bạn đang “tiếc đứt ruột” vì muốn được chở về.
Câu trả lời nói gì?
1. a: Hãy cẩn thận với những cuộc nói chuyện điện thọai tay ba. Không chừng phản tác dụng đấy! Trong khi bạn có cơ hội nghe được câu trả lời trực tiếp từ hắn ta, liệu bạn đã sẵn sàng để nghe một sự thật chết người hay là nguy cơ bị từ chối? Nếu bạn có được cơ hội này, tốt nhất là bạn nên chuẩn bị tinh thần để nghe sự thật chứ không phải nghe điều mình muốn.
b: Kẻ trung gian có thể gây ra những rắc rối. Thứ nhất, là một người khác hiểu về người bạn đang yêu. Hơn nữa, lời nói của cậu ấy có thể không còn nguyên nghĩa khi được truyền từ miệng người này qua người kia, dù đó là tốt hay xấu.
Bí kíp: Hãy chờ đợi cho đến khi biết rõ ý của người ta, rồi nói chuyện trực tiếp với hắn. Đó là cách tốt nhất để biết tình cảm thực của người ta.
2. a: Đây là một bước tiến chấp nhận được-rất ngẫu nhiên-nhưng liệu bạn có thể nói chuyện được với nhau khi ở trong thư viện không?
b: Rủ cậu ấy học chung nhóm là một bước nhẹ nhàng hơn. Nhưng có chắc rằng liệu hắn có đảm nhận được phần việc của mình không. Bạn chẳng muốn xìu như bong bóng vì sự lười biếng của hắn với môn học bạn yêu thích, đúng không?
3. a: Hành động này thể hiện sự tự tin và chứng tỏ với hắn cái tôi mạnh mẽ của bạn.
b: Cho dù số đông khiến bạn thấy an tòan hơn, nhưng có thể bạn không gặp may mắn. Nếu người ta không rủ bạn, nhỏ bạn của bạn sẽ đi chung nhóm với cậu ấy, còn bạn thì bị ra rìa.
4. a: Đây đúng là lựa chọn tốt nhất. Hãy chờ cho đến hết buổi học. Sự kiên nhẫn của bạn chứng tỏ bạn đã là người lớn.
b:Bước này đòi hỏi phải khéo léo. Chuyển giấy cần được kín đáo, nhưng nếu băng ngang bàn hắn thì rất có nguy cơ bị chặn lại, xem chừng lại gây lúng túng cho cả hai.
5. a: Bạn chắc chắn không muốn ba mẹ bạn phát hiện ra bạn không vâng lời. Một vi phạm tuy nhỏ nhưng có thể làm cho ba mẹ bạn không còn tin tưởng nơi bạn, không khéo bạn lại vô tầm ngắm ngày một chặt chẽ hơn.
b: Bước tiến này nhẹ nhàng hơn. Mặc dù như vậy có vẻ hơi con nít và có phần làm hắn xìu xuống như lốp xe đạp, thì rốt cục đây là cách an tòan nhất.
(Theo Thế Giới Học Đường)