Các cô dâu bây giờ có xu hướng lựa chọn nhiều trang phục trong một lễ cưới: váy dài truyền thống, váy dạ hội lúc đón khách mời và váy ngắn để đi chào bàn, tham gia các hoạt động giải trí. Để diện mạo luôn mới mẻ và phù hợp với từng kiểu váy, cô dâu có thể thay đổi mái tóc với các bước hướng dẫn nhanh dưới đây.
Cô dâu dùng máy uốn xoăn giả để tạo sóng tóc mềm mại, bồng bềnh. Tuy nhiên, trước khi uốn, cô dâu nên sử dụng xịt dưỡng để bảo vệ tóc không bị tổn thương.
Tiếp đến, cô dâu dùng lược đánh rối phần chân tóc, tạo độ phồng tự nhiên, đồng thời kéo nhẹ phía đuôi tóc để sóng tóc không bị xoăn quá.
Cô dâu cài voan bằng cặp ghim để giữ voan chắc chắn, cố định ở một vị trí.
Kiểu tóc đầu tiên này thực hiện khi cô dâu mặc váy cưới dài truyền thống.
Với kiểu tóc thứ 2, đầu tiên, cô dâu lấy một lọn tóc trên đỉnh đầu và đánh rối để tạo độ phồng lớn hơn so với kiểu tóc đầu tiên.
Chia lọn tóc thành 2 phần và xoắn nhẹ vào nhau theo kiểu vặn thừng. Sau đó, cô dâu dùng cặp ghim cố định dáng tóc.
Với phần tóc mái được cặp lại gọn gàng, khuôn mặt cô dâu trông bừng sáng và khoe được các đường nét thanh tú.
Khi thực hiện kiểu tóc thứ 3, cô dâu chia đuôi tóc thành hai phần bằng nhau rồi lần lượt tết sam đơn giản cho mỗi bên.
Vắt chéo hai lọn tóc vừa tết và dùng cặp ghim cố định lọn tóc, tạo dáng như kiểu tết vòng tròn.
Với kiểu tóc này, cô dâu cần dùng nhiều cặp ghim để giữ dáng tóc chắc chắn. Cặp ghim có màu sắc tương đồng với tóc sẽ đảm bảo tính thẩm mỹ.
Cuối cùng, cô dâu xịt một chút gôm mềm lên toàn bộ mái tóc nhằm giữ nếp và tạo độ bóng đẹp.
Mộc Lan
Ảnh: Bellasugar