1. Trường hợp nào sau đây không được dùng băng cá nhân?
A. Vết thương nhỏ và sâu, vết bỏng, dị vật trong vết thương, vết thương do đinh sắt, người dị ứng với băng dính
B. Động vật cào, cắn, nhọt ngoài da (nhiễm trùng mưng mủ cấp tính, tạo thành mảng đỏ lớn)
C. Cả hai phương án A và B đều không dùng được
D. Có thể sử dụng trong mọi tình huống
2. Xử lý vết thương như thế nào trước khi băng?
A. Rửa sạch vết thương bằng nước sạch rồi băng lại
B. Nhổ một ít nước bọt để làm sạch vết thương rồi băng lại
C. Khử trùng đơn giản, rửa sạch bằng nước muối sinh lý
D. Không vệ sinh, băng urgo ngay vào vết thương
3. Bao lâu cần thay băng mới cho vết thương?
A. Thay đổi ba ngày một lần
B. Thay đổi hai ngày một lần
C. Thay đổi ít nhất một lần một ngày
D. Băng cá nhân dùng mãi mãi
4. Băng cá nhân có hạn sử dụng trong bao lâu?
A. 6 tháng
B. 1 năm
C. 3 năm
D. Băng cá nhân không có ngày hết hạn
5. Cái nào đáng tin cậy hơn, băng cá nhân hay gạc?
A. Cả hai đều không đáng tin cậy
B. Băng cá nhân
C. Gạc
D. Giấy vệ sinh
Đáp án đúng cho các câu hỏi bên trên là C. Nếu bạn lựa chọn đáp án khác C, bạn cần tìm hiểu thêm về cách dùng đúng của băng urgo tại đây.