Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết từ 5h đến 7h sáng, lượng mưa trung bình tại khu vực nội đô đạt 10-20 mm, riêng phường Yên Sở hơn 40 mm. Đến 7h, không ghi nhận điểm ngập.
Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết từ 5h đến 7h sáng, lượng mưa trung bình tại khu vực nội đô đạt 10-20 mm, riêng phường Yên Sở hơn 40 mm. Đến 7h, không ghi nhận điểm ngập.
Đường Nguyễn Trãi hướng Ngã Tư Sở, tình trạng ùn ứ kéo dài cả cây số.
Phương tiện chôn chân trên phố Nguyễn Xiển. Nhiều chiếc xe máy tìm cách leo lên vỉa hè để lưu thông.
Các phương tiện di chuyển chậm chạp, khi mưa lớn hơn đúng lúc người dân đổ ra đường đi học, đi làm.
Phương tiện chôn chân trên phố Nguyễn Xiển. Nhiều chiếc xe máy tìm cách leo lên vỉa hè để lưu thông.
Các phương tiện di chuyển chậm chạp, khi mưa lớn hơn đúng lúc người dân đổ ra đường đi học, đi làm.
Đoạn Kim Mã qua công viên Thủ Lệ đường tắc nghẹt. Nhiều người không thể đến công ty kịp giờ làm, giờ học.
Đoạn Kim Mã qua công viên Thủ Lệ đường tắc nghẹt. Nhiều người không thể đến công ty kịp giờ làm, giờ học.
Xe cộ nhích từng bước trên đường Hoàng Quốc Việt.
Đường 70 qua bệnh viện K Tân Triều ùn ứ từ 7h. Thời tiết lúc này Hà Nội đang 24 độ C có mưa nặng hạt.
Theo dự báo, mưa còn kéo dài 13-15/10 nhưng lượng không lớn, không làm trầm trọng thêm tình trạng ngập lụt ở miền Bắc. Từ 25/8 đến nay, khu vực này đã trải qua ba đợt mưa lớn sau bão Kajiki, Bualoi và Matmo. Khi Matmo đổ bộ Quảng Tây (Trung Quốc) rạng sáng 6/10, mưa lớn xuất hiện khắp miền Bắc, Hà Nội ghi nhận 122 điểm ngập nội thành, hai xã thuộc Sóc Sơn cũ ngập sâu 1,5 m, hơn 4.000 hộ dân phải di dời.
Đường 70 qua bệnh viện K Tân Triều ùn ứ từ 7h. Thời tiết lúc này Hà Nội đang 24 độ C có mưa nặng hạt.
Theo dự báo, mưa còn kéo dài 13-15/10 nhưng lượng không lớn, không làm trầm trọng thêm tình trạng ngập lụt ở miền Bắc. Từ 25/8 đến nay, khu vực này đã trải qua ba đợt mưa lớn sau bão Kajiki, Bualoi và Matmo. Khi Matmo đổ bộ Quảng Tây (Trung Quốc) rạng sáng 6/10, mưa lớn xuất hiện khắp miền Bắc, Hà Nội ghi nhận 122 điểm ngập nội thành, hai xã thuộc Sóc Sơn cũ ngập sâu 1,5 m, hơn 4.000 hộ dân phải di dời.
Ảnh: Nhóm phóng viên