![]() |
| Becks thường xuyên dắt con đi xem bóng rổ cùng. |
![]() |
| David Villa và con gái Zaila. |
![]() |
| Rio Ferdinand dạy bé Lorenz cách cho vịt ăn. |
![]() |
| Buffon chẳng ngại ngần đẩy con đi chơi cho vợ đỡ vất vả. |
![]() |
|
Andriy Voronin bế con giúp vợ đang mang bầu. |
![]() |
| Figo vẫn chăm sóc tốt cho các con mà vẫn bảnh bao, chau chuốt được vẻ bề ngoài. |
![]() |
| Arshavin bế bé Artem thật khéo. |
![]() |
| Mutu vừa trông con vừa chơi được điện tử. |
![]() |
| Sẵn sàng cho bố Terry ăn một miếng. |
![]() |
| Vuốt má bố Erik Nevland (Fulham). |
| Xabi Alonso và bé Jon. |
| Totti chiều cậu nhóc Critian hết sức. |









