Phạm Như Phương (TDDC)
Phạm Như Phương sinh năm 2003, là VĐV giàu triển vọng của thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam. Cô từng giành hai HC bạc, hai HC đồng tại SEA Games 31, ngay trong lần đầu dự Đại hội thể thao Đông Nam Á. Hồi tháng 10/2023, Như Phương mang về cho Hà Nội ba tấm huy chương vàng cá nhân tại giải vô địch quốc gia. Tuy nhiên, mới đây hot girl thể dục Việt Nam tuyên bố giải nghệ ở tuổi 20.
Nguyên nhân bắt nguồn từ việc Như Phương bị đơn vị chủ quản - Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội - kỷ luật và bị bộ môn thể dục gạch tên khỏi danh sách tập huấn của đội tuyển quốc gia vì tự ý đi Mỹ hồi tháng 12/2023. Như Phương khẳng định trước khi đi đã làm đơn xin phép, kèm theo cam kết của gia đình và gửi lên hai HLV phụ trách trực tiếp là ông Nguyễn Hà Thanh và bà Nguyễn Thùy Dương. Tuy nhiên, hai HLV này đã quên không báo cáo lên lãnh đạo bộ môn để ký duyệt.
Sau khi giải nghệ, Như Phương tố cáo HLV phụ trách ăn chặn tiền thưởng. VĐV này cho biết cô phải nộp 10% tiền thưởng huy chương, 30-50% tiền thưởng nóng và đóng một khoản "quỹ lạ" 300.000 đồng hàng tháng cho HLV.
Hôm 16/1, Cục TDTT đã phối hợp với ban huấn luyện đội tuyển Thể dục quốc gia, Trung tâm HLTTQG Hà Nội, phụ trách bộ môn thể dục, Phòng thể thao thành tích cao I và đại diện Liên đoàn Thể dục Việt Nam để xác minh vụ việc. Theo đó, Cục TDTT kết luận việc loại Như Phương khỏi danh sách tập huấn của tuyển quốc gia là "đúng quy trình" do VĐV này đã vắng mặt trong thời gian đầu đội tuyển tập trung. Hai HLV trực tiếp phụ trách Như Phương là Nguyễn Hà Thanh và Nguyễn Thùy Dương bị cho thôi tập trung đội tuyển quốc gia vì liên quan tới cáo buộc thu tiền của VĐV tại đơn vị Hà Nội.
Đặng Thu Huyền (bóng chuyền)
Đặng Thu Huyền sinh 2002 tại Thường Tín (Hà Nội). Cô theo tập bóng chuyền từ năm 11 tuổi nhờ được ông ngoại định hướng. Thu Huyền từng giành nhiều chức vô địch cùng Thông tin LienVietPostBank ở các giải trẻ. Năm 2020, cô giành danh hiệu Chuyền hai xuất sắc giải bóng chuyền trẻ Cup các CLB toàn quốc và Hoa khôi của giải vô địch bóng chuyền trẻ toàn quốc.
Hồi tháng 3/2021, Thanh Huyền bất ngờ tuyên bố giải nghệ khi mới 19 tuổi. Cô cho biết không còn đam mê với bóng chuyền và muốn học hỏi, khám phá thế giới bên ngoài. Một năm sau, Thu Huyền tham dự cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam và lọt vào top 10. Hiện tại, người đẹp thử sức với vai trò người mẫu và dẫn chương trình.
Vũ Thùy Linh (wushu)
Vũ Thùy Linh sinh năm 1990, sớm làm quen với wushu bởi mẹ cô - bà Nguyễn Phương Lan - từng là HLV trưởng tuyển wushu Việt Nam. Thùy Linh từng giành nhiều danh hiệu như huy chương vàng SEA Games 24, huy chương vàng giải vô địch châu Á 2008, huy chương bạc thế giới 2007, huy chương vàng giải trẻ thế giới và châu Á từ năm 2003 đến 2008, vô địch toàn quốc 1999-2000...
Sự nghiệp đang cất cánh nhưng Thùy Linh sớm phải nghệ năm 2010, khi mới 20 tuổi, vì chấn thương. Sau đó, cô chuyển sang công tác huấn luyện tại Trung tâm huấn luyện thể thao Hà Nội. Bên cạnh đó, Thùy Linh còn làm người dẫn chương trình của Đài truyền hình Việt Nam (VTV).
Vũ Trà My (wushu)
Vũ Trà My sinh năm 1990, từng được mệnh danh là hoa khôi wushu Việt Nam. Đến với wushu từ năm 4 tuổi, Trà My trở thành hiện tượng của làng võ thuật Việt Nam khi 8 tuổi đã giành huy chương đồng ở giải vô địch quốc gia 1998 nội dung trường quyền. Năm 2000, lúc vừa tròn 10 tuổi, Trà My lên ngôi vô địch quốc gia cũng nội dung trên. Trong sự nghiệp, Trà My đã giành khoảng 60 huy chương các loại, trong đó có những thành tích nổi trội như huy chương vàng trẻ châu Á năm 2003, 2005, huy chương vàng trẻ thế giới 2006, huy chương đồng SEA Games 2005, SEA Games 2007...
Năm 2011, Trà My quyết định chia tay sự nghiệp wushu để tìm hướng đi mới với công việc MC truyền hình. Tuy nhiên, hoa khôi wushu chỉ gắn bó với nghề dẫn chương trình ba năm. Năm 2014, Trà My chuyển sang làm DJ và kể từ đó tới nay được nhiều người biết đến với nghệ danh MyA.
Đỗ Thị Ngọc Châm (bóng đá)
Ngọc Châm sinh năm 1985, đến với bóng đá năm 15 tuổi khi tham gia một lớp đào tạo năng khiếu tại Sóc Sơn. Cô gái người Gia Lâm nhanh chóng tiến bộ, trở thành cầu thủ quan trọng của Hà Nội và được gọi lên đội tuyển quốc gia năm 2001. Trong sự nghiệp, Ngọc Châm từng cùng Hà Nội I vô địch quốc gia năm 2008, 2009 và được bầu chọn là cầu thủ hay nhất ở cả hai mùa giải này. Cô cũng là chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2008.
Trong lúc tài năng đang độ chín, năm 2009, Ngọc Châm dính chấn thương dây chằng, phải phẫu thuật và giải nghệ một năm sau đó. Ngọc Châm từng nói điều đáng tiếc nhất trong sự nghiệp là chưa giành được huy chương vàng SEA Games.
Sau khi giải nghệ, cựu hoa khôi tuyển nữ Việt Nam làm công tác đào tạo trẻ tại trung tâm bóng đá cộng đồng mang tên cô. Ngọc Châm cũng thường xuyên tham gia các sự kiện thể thao với tư cách khách mời và dẫn chương trình.