Điểm thi TOEFL yêu cầu tối thiểu sinh viên phải đạt 500-600 điểm, tuy nhiên tùy theo trường và ngành học, số điểm TOEFL sẽ có yêu cầu khác nhau. Lệ phí thi 130 USD, thời gian làm bài 3h30'.
Điểm thi có giá trị trong vòng 2 năm, bạn có thể thi nhiều lần và kết quả cao nhất sẽ được gửi thẳng tới 4 trường ĐH mà bạn được chọn với lệ phí 10 USD/bảng điểm.
Kỳ thi này được thông tin đầy đủ trên trang web www.toefl.org.
SAT là kỳ thi quan trọng để đánh giá kiến thức tự nhiên và xã hội. Điểm thi SAT có giá trị trong vòng 5 năm. Để tham gia kỳ thi các bạn nộp lệ phí 30USD, làm bài trên giấy thời gian là 4 giờ. Nội dung thi gồm Toán và Ngoại ngữ, điểm tối đa là 1.600 điểm.
Trước khi làm bài thi, các bạn sẽ được tặng 480 điểm làm vốn, nếu làm đúng thì cộng thêm, sai sẽ trừ đi. Bài thi ở dạng trắc nghiệm, yêu cầu phải tìm kết quả nhanh, chính xác, trung bình mỗi câu làm trong khoảng 45 giây.
Thang điểm được đánh giá như sau: trên 1.300 điểm đạt loại giỏi, từ 1.000-1.200 điểm đạt loại khá, loại trung bình 700-950 điểm.
Mỗi trường yêu cầu kết quả điểm SAT khác nhau, trường loại A yêu cầu trên 1.350, trường loại B yêu cầu 1.100. Nếu bạn đạt trên 1.250 thì khả năng nhận học bổng các trường loại B, C rất cao. Kết quả thi của bạn sẽ được gửi tới các trường mà bạn đăng ký với lệ phí 6,5 USD/bảng điểm.
Năm 2005, hình thức và nội dung của kỳ thi này sẽ có một vài thay đổi, trang web www.sat.org sẽ thông tin những thay đổi này.
GRE: Chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ thuộc các ngành Kỹ sư, Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội, ngoài điểm thi TOEFL, các trường yêu cầu điểm thi GRE.
Lệ phí thi GRE tổng quát là 140 USD và 150 USD cho thi GRE ngành học. Mỗi trường yêu cầu kết quả thi khác nhau, GRE tổng quát, điểm tối thiểu 400/800; GRE ngành học, điểm tối thiểu là 700/800.
Kết quả có giá trị trong vòng 5 năm, những ứng viên du học có thể tham gia thi nhiều lần, kết quả cao nhất sẽ được gửi tới 4 trường ĐH đã chọn với mức phí 15 USD cho 1 bảng điểm.
Tham khảo thông tin của chương trình này theo địa chỉ trang web www.gre.org.
GMAT: Cũng như chương trình thạc sĩ và tiến sĩ, chương trình MBA có những yêu cầu riêng về điểm thi trong hồ sơ. Những học viên theo học chương trình này phải có điểm thi GMAT.
Trong mỗi đơn thi GMAT, bạn được chọn 5 trường ĐH. Nội dung thi là những bài viết phân tích, điểm thi được đánh giá loại giỏi trên 650 điểm, loại khá 580-640, trung bình 500-570. Kết quả cao nhất sẽ được gửi trực tiếp tới các trường mà bạn đăng ký với mức phí 28 USD/bảng điểm.
Theo Thanh Niên, trang web www.mba.com sẽ cung cấp tới các bạn những thông tin chi tiết về chương trình này.
Thời gian nhập học: Các trường ĐH ở Mỹ thường nhận hồ sơ nhập học vào tháng 1 và tháng 9 hằng năm. Do đó các kỳ thi được tổ chức theo hai đợt và tập trung ở các trung tâm của 3 thành phố:
- Hà Nội (1 Lê Thánh Tôn; 2 Ngô Quyền; 2/F- 46 Hai Bà Trưng)
- TP HCM (141 Nguyễn Huệ; 323 Lê Văn Sỹ; 649A Võ Trường Toản)
- Đà Nẵng (41 Lê Duẩn)
Năm 2004, TOEFL còn các ngày thi 16/10; 20/11.
SAT thi các ngày 9/10; 6/11; 4/12.
GRE thi các ngày 23/10; 13/11.
GMAT thi các ngày 23/10; 12/2004.
Năm 2005, thi TOEFL vào các ngày 15/1; 11/3; 14/5;
SAT thi các ngày 22/1; 7/5; 4/6.