Cuộc tranh cãi, gây gổ của trẻ có thể bắt nguồn từ nhiều lý do. Mỗi đứa trẻ đều có tính cách riêng biệt nên việc chúng có xích mích với nhau là chuyện bình thường. Nhưng cha mẹ cần có cách xử lý, giải thích phù hợp để trẻ dần học được khuôn mẫu hành vi đúng mực.
1. Khi nào cần can thiệp và khi nào nên để con tự giải quyết?
Nếu bạo lực, bắt nạt xảy ra giữa bọn trẻ, bạn cần kịp thời can thiệp. Đánh nhau không phải là cách thức thích hợp để giải quyết mâu thuẫn. Nhưng nếu bạn thấy cuộc tranh luận giữa chúng tương đối nhẹ nhàng và con có thể tự giải quyết được, bạn không nên can thiệp. Các nghiên cứu cho thấy những đứa trẻ có khả năng tự giải quyết vấn đề sẽ bao dung hơn trong tương lai.
Vậy nên, nếu lần tới các con của bạn có xích mích với nhau, thậm chí là nặng lời, hãy để chúng tự giải quyết, miễn là không có sự bắt nạt và đe dọa về thể chất.
2. Không thiên vị
Cha mẹ yêu các con như nhau, nhưng đôi khi, bạn lại không thể hiện sự bình đẳng lúc bọn trẻ cãi vã. Bạn có thể vô tình thiên vị một đứa trẻ những đứa con còn lại và làm các con giận dỗi.
Nếu cuộc tranh cãi đang căng thẳng, đừng đứng về phía nào cả. Thay vào đó, hãy khuyên các con giữ bình tĩnh để xác định vấn đề nhỏ, vừa hoặc rất lớn. Sau đó, bạn yêu cầu con tìm giải pháp cho vấn đề và gợi ý chúng một vài hướng giải quyết.
3. Yêu cầu tạm dừng cuộc tranh luận
Trẻ con thường dễ nổi giận hơn người lớn, nhưng chúng cũng quên rất nhanh. Nếu bạn thấy cuộc tranh cãi đang diễn ra không có hồi kết, hãy yêu cầu chúng dừng lại.
Đề nghị bọn trẻ nghỉ ngơi và dành chút không gian riêng để chúng bình tĩnh lại hoặc có thể rủ chúng tham gia các hoạt động vui chơi khác. Khi mọi chuyện đã nguôi ngoai, bọn trẻ sẽ quên mâu thuẫn vừa xảy ra.
4. Tham gia các hoạt động ngoài trời
Cách tốt nhất để tránh các cuộc cãi vã là cho bọn trẻ ra ngoài chơi, tập thể dục và xả hơi. Nếu bạn thấy con có vẻ cáu kỉnh, hãy rủ chúng đi chơi bóng trong công viên hoặc đi xe đạp. Hãy tham gia cùng con nếu bạn rảnh.
Khi đứa trẻ tốn năng lượng vào các bài tập thể dục, chúng sẽ ít có khả năng tranh cãi với ai đó và mong đợi tới bữa ăn nhanh hơn.
5. Dành thời gian cho mỗi con như nhau
Trẻ em ở mỗi lứa tuổi và giới tính đều có một số vấn đề mà chúng chỉ muốn trao đổi riêng với cha hoặc mẹ. Bạn hãy cân bằng thời gian cho mỗi đứa trẻ. Bạn không nhất thiết lúc nào cũng phải ở cạnh con nhưng hãy đối xử công bằng với chúng. Sẽ rất tệ nếu con chỉ muốn xem phim trong khi bạn lại cúi đầu vào đọc sách. Hãy nói chuyện hoặc làm những gì cả hai cùng thích để gắn kết gia đình hơn.
6. Đưa ra các hình phạt như nhau
Mặc dù bạn không thể đứng về phía nào hoặc can thiệp quá sâu vào chuyện của bọn trẻ, bạn vẫn cần đưa ra những hình phạt hợp lý cho chúng. Đừng quan tâm xem ai là người bắt đầu cuộc chiến, hãy kỷ luật chúng như nhau.
7. Khen ngợi khi bọn trẻ đối xử tốt với nhau
Trẻ con đánh nhau có thể vì chúng muốn được mọi người chú ý. Trong nhiều cuộc cãi vã, đứa con út thường đóng vai nạn nhân.
Nếu cuộc tranh luận chỉ xoay quanh những điều nhỏ nhặt, bạn có thể bỏ qua. Hãy tỏ ra chán nản và thờ ơ để lần sau chúng không làm vậy nữa. Nhưng khi các con làm điều gì tốt đẹp cho nhau, hãy tuyên dương và khen ngợi chúng. Điều này sẽ khiến trẻ hiểu rằng chúng càng hợp tác và chung sống hòa thuận, chúng càng nhận được nhiều lời khen ngợi và sự chú ý.
8. Tiếp thêm năng lượng cho con
Những sở thích và hormon của trẻ sẽ thay đổi theo thời gian khi chúng lớn lên, và động lực cũng vậy. Là cha mẹ, bạn hãy động viên, truyền năng lượng cho con cố gắng mỗi ngày.
9. Trong mọi tình huống, cha mẹ phải là người bình tĩnh nhất
Hãy nhớ rằng bạn là một người trưởng thành. Trong mọi tình huống, bất kể con bạn làm hỏng thứ gì đó hoặc đánh nhau với anh chị em của nó, bạn không nên xông vào và la mắng chúng. Chừng nào cuộc tranh luận chưa vượt quá giới hạn, hãy giữ bình tĩnh bằng cách đếm đến 10 trước khi muốn can thiệp. Việc bạn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình sẽ khiến bọn trẻ bình tĩnh hơn.
10. Lý do sâu xa về việc những đứa trẻ đánh nhau
Trong bất kỳ gia đình nào cũng đều tồn tại sự ganh đua giữa các đứa trẻ với nhau. Và cha mẹ thường thắc mắc vì sao con mình lại đánh nhau nhiều như vậy?
Khoa học đã liệt kê một số lý do sau đây:
Đối xử ưu tiên: Một số nền văn hóa có quan điểm trọng nam khinh nữ dẫn đến những mâu thuẫn giữa các đứa con trong gia đình.
Muốn thu hút sự chú ý: Đôi khi các con đánh nhau chỉ vì muốn được cha mẹ quan tâm và dành nhiều thời gian hơn cho chúng.
Tính cách: Mỗi đứa trẻ đều có tính cách khác nhau dù chúng có cùng bộ gen. Chuyện các đứa trẻ gây lộn với nhau là điều bình thường.
Phong cách nuôi dạy con: Trẻ em học cách giải quyết vấn đề giống như cha mẹ chúng. Bạn giải quyết vấn đề như thế nào, bình tĩnh hay nổi nóng, trẻ đều sẽ học theo.
Mỹ Huyền (Theo Bright Side)