Phỏng vấn Zidane là bước cuối cùng trong quá trình điều tra của Tiểu ban kỷ luật. |
Tuy nhiên, do Zinedine từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế sau World Cup, hình phạt được chuyển thành 3 ngày hoạt động công ích. Người phát ngôn của FIFA, ông Andreas Herren, cho biết: "Zidane đã không còn thi đấu cho đội Pháp, do vậy, Tiểu ban kỷ luật quyết định chuyển án phạt thành ba ngày hoạt động công ích cho trẻ em và thanh thiếu niên do FIFA tổ chức trong thời gian tới". Còn với Materazzi, anh sẽ không được thi đấu 2 trận đấu đầu tiên ở vòng loại Euro 2008 của Italy. Đó là 2 trận gặp Lithuania vào ngày 2/9 và gặp chính đội Pháp, 4 ngày sau đó.
Hôm qua, Zidane đã đến trụ sở FIFA ở Zurich để hoàn thành bước cuối cùng trong cách thức điều tra của hội đồng kỷ luật. Trong khoảng 90 phút, cầu thủ này trả lời rất nhiều câu hỏi của 5 thành viên trong Tiểu ban. Tuần trước, trung vệ người Italy cũng đã tới Zurich để "tiếp chuyện" 5 quan chức này.
Như vậy, Tiểu ban kỷ luật đã không tổ chức một cuộc đối thoại trực tiếp giữa Zidane và Materazzi nhằm làm sáng tỏ sự việc. Một quan chức cho biết kết luận cuối cùng được đưa ra dựa trên nhiều cơ sở. Đầu tiên, các thành viên của Tiểu ban đã xem lại băng ghi hình cả trận đấu và tình huống xô xát ở phút 110. Ngoài ra, với các tường trình của bốn trọng tài FIFA có mặt trên sân cùng lời khai của hai cầu thủ, FIFA đã giải quyết dứt điểm vụ việc ảnh hưởng không tốt tới hình ảnh của bóng đá và của chính FIFA.
Theo AFP, phát ngôn viên của FIFA, ông Herren, cũng khẳng định không có bằng chứng rõ ràng về các phát ngôn của Materazzi liên quan đến tôn giáo và phân biệt chủng tộc. Vì vậy, vụ việc không nghiêm trọng như báo chí đã tung tin.
N.Q.