![]() |
Áp phích quảng cáo một chương trình ca nhạc tại Mỹ. |
Thị trường ca nhạc trong cộng đồng người Việt tại Mỹ bị đảo lộn khi ca sĩ Thu Phương sang biểu diễn và “ở lì” tại đó (cách nói mỉa mai của các ca sĩ hải ngoại). Hiện tượng Thu Phương làm nóng các sân khấu ca nhạc cứ kéo dài đã nhanh chóng hình thành những đợt “sóng” liên tục chuyển ca sĩ từ trong nước ra khai thác dài hạn tại trời Tây.
Trước đây những chuyến đi biểu diễn nước ngoài theo đoàn của các nghệ sĩ chỉ kéo dài lâu nhất là 1 tháng, nhưng nay những chuyến lưu diễn của họ có thể diễn ra cả năm. Phía ca sĩ, ngoài Trần Thu Hà, Thu Hà, Lam Trường đã lấy chồng, lấy vợ quốc tịch Mỹ, Thu Phương, Mỹ Linh là những ca sĩ có thời gian lưu trú dài hạn. Các ca sĩ Quang Linh, Phương Thanh đang có mặt tại Mỹ. Những ca sĩ hàng sao còn lại như Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Thảo, Đan Trường, Mỹ Tâm, Hồng Ngọc... chuẩn bị lên đường vào đầu tháng 6 này. Đêm 22/5 vừa rồi, các ca sĩ Phương Thanh, Quang Linh, Trần Thu Hà, Mỹ Linh đã có cuộc hội ngộ trong chương trình Vietnamese night. Mỹ Linh là ca sĩ đắt sô nhất tại đây, hợp đồng diễn của cô gần như kín chỗ trong năm.
Giá cát xê cho những ca sĩ hàng đầu như Mỹ Linh, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng từ 4.000 - 5.000 USD/suất diễn. Hạng thấp hơn như Quang Dũng, Phương Thanh, Thanh Thảo... trung bình cát xê cho một suất diễn cũng từ 3.000- 3.500 USD/người. Thù lao thấp nhất như Quang Linh cũng từ 2.000- 2.500 USD/suất. Mỗi tuần diễn hai đêm thứ bảy và chủ nhật, trung bình mỗi tháng ít nhất một người kiếm được không dưới 20.000 USD.
Cũng như các ca sĩ, một số nghệ sĩ trong nước tìm cách “bay sô” sang Mỹ. Ngoài Quốc Thảo, Ngọc Huyền lập gia đình định cư ở Mỹ, các nghệ sĩ Minh Nhí, Kiều Oanh, Phương Hồng Thủy, Lệ Thủy, Bạch Tuyết... gần như có thời gian lưu trú và biểu diễn tại Mỹ nhiều hơn tại Việt Nam. Giá cát xê cho một suất diễn của nghệ sĩ cải lương, kịch nói cũng từ 1.500- 2.000 USD/người.
Theo một nhà tổ chức biểu diễn tại Mỹ cho Người Lao Động biết, sắp tới chính các ca sĩ, nghệ sĩ trong nước sẽ cạnh tranh với nhau ngay trên đất khách. Thị trường hoạt động biểu diễn không còn giới hạn chỉ trong nước như trước đây mà đã mở rộng ra trong các cộng đồng người Việt đang sinh sống tại nước ngoài.
Các nghệ sĩ “ngôi sao” đua nhau “bay sô” càng làm cho thị trường biểu diễn trong nước “đóng băng”. Ngược lại, các ca sĩ, nghệ sĩ hải ngoại tại đây tiếp nhận các ca sĩ, nghệ sĩ trong nước không lấy gì làm vui lòng, bởi một thị trường xưa nay do họ độc quyền nay phải chấp nhận chia sẻ phần nhiều hơn. Đó là chưa kể các nghệ sĩ trong nước sang đó phải đối mặt với những âm mưu nhằm tìm cách cắt đường về Việt Nam của họ do các nhà tổ chức, các trung tâm sản xuất băng đĩa nhạc hải ngoại bày ra để được độc quyền khai thác buộc họ phải chấp nhận mức giá thù lao trong thế chẳng đặng đừng.