Theo anh Long, tháng 5/2000, anh đại diện cho gia đình đứng ra mua căn nhà trên với giá 230.000 USD. Số tiền mua căn nhà đó là tiền dành dụm của cha mẹ anh và gia đình. Do số tiền quá lớn nên việc trả tiền nhà được thực hiện làm nhiều lần và anh cũng phải vay mượn thêm. Anh Long cũng thừa nhận việc trả tiền nhà có diễn ra trong thời gian anh va Minh Huyền đã đăng ký kết hôn. Nhưng Minh Huyền không có đóng góp trong việc mua bán đó.
Về phía Minh Huyền, cô cho rằng, để mua căn nhà này cô đã đứng ra vay 50.000 USD của người em dâu là cô Maria, cộng với số tiền cô bán căn nhà cũ tại Mai Dịch được hơn 200 triệu đồng. Tuy nhiên, các giấy tờ vay tiền của Maria lại không có chữ ký của anh Long và cũng không có đoạn nào nói về việc vay số tiền đó để trả tiền mua nhà số 6 ngõ Yên Thành. Với căn hộ tại Mai Dịch, người mua nhà của Minh Huyền lại thanh toán tiền cho bố mẹ đẻ của cô chứ không phải vợ chồng trực tiếp nhận số tiền này.
Theo Công An Nhân Dân, sau khi chất vấn các bên liên quan cũng như thông tin thu được qua phần tranh luận tại toà, đến 12h cùng ngày, toà đi đến kết luận: chấp nhận việc ly hôn của anh Phạm Hoàng Minh Long và chị Võ Thị Minh Huyền. Riêng với căn nhà số 6 ngõ Yên Thành, toà cho rằng không có căn cứ để xác định đây là tài sản chung của hai bên đương sự nên không có căn cứ để phân chia.
Sau khi phiên toà kết thúc, thẩm phán Trần Phương Nga cho rằng việc xét xử vụ án này hoàn toàn thuộc thẩm quyền của Toà án Hà Nội theo quy định của pháp luật vì vụ án có yếu tố nước ngoài. Tuy nhiên, khi được hỏi: Vậy tại sao khi xét xử toà không xem xét yếu tố nước ngoài này? Bà Nga cho biết các bên liên quan có yêu cầu độc lập đối với khoản vay này của chị Huyền. Tuy nhiên, đối với các vụ kiện dân sự, với số tài sản từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng thì bên nguyên đơn phải tạm ứng án phí là 18 triệu đồng cùng 2% tổng giá trị tài sản tranh chấp. Chị Maria chỉ cử đại diện uỷ quyền của mình mà chưa thực hiện nghĩa vụ này cho nên không thể xem xét tại phiên toà hôm nay. Nếu chị Maria có yêu cầu thì sẽ được xem xét tại một vụ kiện khác.
Bà Nga cho biết thêm, khi tiến hành phiên xử này, tòa án không chịu bất kỳ một sức ép nào. Xét xử dựa hoàn toàn trên nguyên tắc pháp lý. Án đã tuyên, các bên có quyền kháng án trong vòng 15 ngày và nếu có kháng án thì Toà phúc thẩm TAND tối cao sẽ là cấp xét xử tiếp theo.