Hiện, gia đình tập trung lo hậu sự cho Hà Lan Phương. Lễ nhập quan sẽ diễn ra vào 14h ngày 19/9 tại nhà tang lễ Quảng Đông ở quận 5. Sau đó, thi thể được đưa về làm lễ quàn tại chùa Ấn Quang, quận 10. Ngày 22/9, lễ động quan bắt đầu lúc 7h và di quan an táng tại phần đất thuộc chùa Phước Long, quận 6.
Nhiều đồng nghiệp của Hà Lan Phương xót xa khi đón tin buồn. MC Minh Đức kể lần cuối anh gặp cố ca sĩ là hồi tháng 3, khi ấy anh dẫn dắt một chương trình phát thanh còn Hà Lan Phương là khách mời. Anh nói rằng "bánh xe lịch sử" đã đi chệch một chút với cuộc đời Lan Phương. Trong ký ức của Minh Đức, 20 năm trước, cô mấp mé vị trí ngôi sao.
"Những người làm việc với Phương ngày đó đã kỳ vọng rất nhiều vào giọng của cô ấy. Bản thu âm Hoa cỏ mùa xuân (Bảo Chấn sáng tác) do Lan Phương thể hiện khiến nhiều khán giả thích thú. Nhiều ca sĩ hàng đầu Việt Nam hát ca khúc này nhưng ở bản thu của Lan Phương, khán giả cảm nhận được sự tươi mới, hấp dẫn trong tiếng hát. Hình ảnh của Phương khi ấy cũng rất cá tính. Đó là một cô gái tròn trĩnh, lên sân khấu trông như đàn ông. Tuy nhiên, cuộc đời đi lệch một chút nên Phương lận đận trong đời tư, cuộc sống riêng. Bệnh tật của Phương lẫn cha cô ấy đã kéo lùi sự nghiệp của Phương", anh kể.
Minh Đức tiết lộ sau khi "mất tích" trong 20 năm, khi trở lại với âm nhạc, Lan Phương quyết định lấy họ Hà của chồng thêm vào tên của mình. Cô coi việc này như một lời cảm ơn ông xã đã đồng hành cùng mình suốt quãng thời gian cô chăm ba và bản thân bị bệnh, gần như không đi hát và không làm ra tiền. "Phương rất yêu nghề. Cuộc sống sau nhiều năm rời xa sân khấu đã ổn định nhưng vì yêu nghề và được gia đình động viên, cô ấy mới trở lại nghề hát", anh nói thêm.
Ca sĩ Đức Tuấn cho biết mình và đàn chị thường xuyên biểu diễn phòng trà cùng nhau. Lần đầu gặp Lan Phương, anh ấn tượng với giọng hát hừng hực, cháy bỏng của cô. Cách đây không lâu, anh gặp lại cô trên một sân khấu ca nhạc, thấy giọng hát của cô vẫn tràn đầy nội lực. Do đó, anh sốc khi nhận tin Lan Phương qua đời.
Ca sĩ Hồ Lệ Thu nói "lạnh cả người", choáng váng khi nghe tin Lan Phương ra đi. Cô mong đàn em "buông hết những lo lắng đời kiếp này để ra đi nhẹ nhàng".
Ca sĩ Phượng Vũ tâm sự: "Thương chị quá. Từ nay không còn những giọt nước mắt của trần gian vương trên má chị nữa rồi. Yên nghỉ chị nhé!". Ca sĩ Diễm Phương thì bàng hoàng: "Bất ngờ quá. Em sốc khi nghe tin về chị".
Ca sĩ Nguyễn Tuấn Anh đăng lại loạt ảnh diễn cùng Hà Lan Phương cách đây không lâu ở Hà Nội và viết: "Vĩnh biệt chị. Chị ra đi quá đột ngột. Lần duy nhất cũng là lần cuối cùng chị em mình chung sân khấu. Thương chị nhiều, người chị, người đồng nghiệp của em".
Hồi tháng 10/2021, Hà Lan Phương tiết lộ cô phát hiện mắc bệnh u vỏ bao thần kinh ngoại biên ác tính. Cô từng nói đây là loại u hiếm gặp, nằm ở cổ, gây đau đớn mỗi khi cô hát hoặc nói lớn. Bác sĩ nói với cô trong 1.000 người, chỉ hai người bị và cô là một trong số đó. Căn bệnh khiến cô khó thở vì bó mạch thần kinh chèn ép phổi. Thời điểm phát hiện bệnh, ca sĩ khóc một tuần. Sau đó, cô chấp nhận mọi thứ, sống lạc quan, chiến đấu bệnh tật. Giọng ca Mong chờ từng cho biết nếu tuân theo phác đồ điều trị của bác sĩ, tiến hành phẫu thuật và cắt bỏ khối u, cô sẽ mất giọng hát. Tuy nhiên cô quyết định không phẫu thuật. "Nhiệm vụ của tôi là đem tiếng hát cho đời. Tôi sẽ hát đến hơi thở cuối cùng", cô từng nói.
Hà Lan Phương sinh năm 1974 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố cô là cố nhạc sĩ Văn Hợp. Năm 15 tuổi, cô đã đi hát và được biết đến với các ca khúc: Mong chờ, Tình si, Em muốn quên anh... Sau khi kết hôn, cô trải qua biến cố nợ nần, phải bỏ nghề hát. Ca sĩ từng bán hàng online để trang trải cuộc sống. Gần đây, cô gây chú ý khi góp mặt trong chương trình Ca sĩ ẩn danh.
Thiên Anh