Người dân trong làng kể, vào khoảng trưa ngày thứ Bảy tuần trước, cả làng náo loạn vì một tiếng nổ lớn. Liền ngay sau đó, người ta chứng kiến một quả cầu lửa rơi xuống cao nguyên dãy Andes thuộc khu vực Puno, vùng Desaguadero, sát biên giới với Bolivia và sau đó tạo nên một miệng hố lớn, rộng 30m, sâu 6m.
![]() |
Sản phẩm được tạo ra từ "quả cầu lửa" hôm thứ bảy tuần trước. |
Ông Jorge Lopez, một quan chức y tế ở địa phương trả lời phỏng vấn hãng tin RPP: "Vụ nổ trên đã gieo rắc xuống nơi đây một căn bệnh bí hiểm. Người dân liên tục than phiền về các triệu chứng đau đầu, nôn mửa do hít phải khí lạ thoát ra từ miệng hố nói trên". 7 nhân viên cảnh sát tới kiểm tra hiện trường cũng bị ốm nặng, thậm chí phải thở bằng bình oxy trước khi được đưa tới bệnh viện.
Marco Limache, đại diện chính quyền địa phương cho biết: "Nước nóng bắt đầu tràn ra từ miệng hố. Chúng tôi còn tìm thấy những mẩu đá nhỏ và xỉ than quanh đó. Chúng tôi cảm thấy lo lắng về tình trạng hiện nay".
Lusia Macedo, nhân viên của Viện Địa chất Lima giải thích: "Khi thiên thạch đâm xuống bề mặt trái đất, rất có khả năng một phản ứng hóa học nào đó đã xảy ra, sinh ra khí độc, những khí này sẽ tiêu tan ngay sau đó".
Cho tới thời điểm này vẫn chưa có thêm thông tin gì mới xung quanh vụ va chạm cũng như về tình trạng sức khỏe của người dân miền Nam Peru. Tuy nhiên, hy vọng rằng các chuyên gia y tế, các nhà khoa học có thể sớm tìm ra cách giải quyết hữu hiệu nhất.
(Theo Tiền Phong)