Lấy cảm hứng từ các video trên mạng, Gyanendra Shukla và Jai Verma đến từ làng Tulsi đã lập kênh YouTube "Being Chhattisgarhiya" vào năm 2018 khi mạng internet di động trở nên rẻ hơn ở Ấn Độ. Khi đó cả hai bỏ việc để tập trung vào xây dựng kênh.
"Ban đầu, chúng tôi không biết nên làm loại video nào và làm thế nào để tạo ra chúng. Chúng tôi bắt đầu sử dụng điện thoại di động để quay và chỉnh sửa đơn giản. Sau đó chúng tôi nghĩ nên nâng cấp cả thiết bị quay và nội dung lên", Shukla (32 tuổi), nói khi bạn diễn của anh mặc bộ đồ thể thao với chiếc áo màu hồng nổi bật ngồi trên xe bò, phía sau là đống cỏ, để quay video nhạc hip-hop.
Video hip-hop chỉ là một trong nhiều tác phẩm lấy cảm hứng từ Bollywood đang tạo nên sức hấp dẫn cho kênh YouTube hàng đầu của làng Tulsi này. Kênh của Shukla hiện có gần 120.000 người đăng ký và có hơn 200 video đã tải lên.
Hiện họ sản xuất 2-3 video mỗi tháng, từ phim hài hành động và hài kịch cho đến phim ngắn và video ca nhạc mang tính giáo dục. Kết quả là họ kiếm được khoảng 40.000 rupee (483 USD) mỗi tháng từ YouTube, nhiều hơn mức 15.000 rupee mỗi tháng mà họ từng được trả từ công việc đồng áng trước đây.
Tuy nhiên, hầu hết số tiền kiếm được đều dành cho việc nâng cấp thiết bị, chỉ có một số người nổi bật trong làng được họ trả tiền khi xuất hiện trong các video. Những người còn lại tình nguyện tham gia quay video miễn phí vì họ thích nhìn thấy mình xuất hiện trên mạng hoặc có niềm yêu thích với diễn xuất.
"Tôi khao khát trở thành một nữ diễn viên. Tôi muốn tiếp tục cố gắng và tôi sẽ đến kinh đô giải trí Bollywood nếu có cơ hội", Pinky Sahoo, 24 tuổi, một gương mặt nổi tiếng trong các video tại làng cho biết.
Từ trẻ mới biết đi cho đến các cụ bà ở độ tuổi 80 ở làng Tulsi đều hào hứng tham gia việc quay video. Số lượng người tham gia sản xuất video ngày càng tăng, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch năm 2020 khi nhiều người thất nghiệp. Hiện khoảng một phần ba dân số trong làng tham gia việc sáng tạo nội dung cho YouTube, từ diễn xuất trước máy quay hay xử lý hậu kỳ.
Đối với một số người, kênh YouTube trên là cơ hội để ước mơ của họ vượt ra ngoài giới hạn của ngôi làng nhỏ. "Chúng tôi muốn cả thế giới biết đến chúng tôi, không chỉ Ấn Độ", Verma, 30 tuổi, nói.
YouTube trả tiền cho người sáng tạo nội dung nếu kênh của họ có ít nhất 1.000 người đăng ký và đảm bảo 4.000 giờ nội dung được xem trong khoảng thời gian 12 tháng.
Sơn Nam (Theo Reuters)