C. Ronaldo trải qua mùa giải căng thẳng với hàng loạt giải đấu quan trọng. Ở La Liga, Real Madrid ganh đua quyết liệt với Barca và Atletico Madrid còn tại Champions League, đội bóng hoàng gia cũng giành chiến thắng ở trận cuối cùng để giành Cup. Trong màu áo Bồ Đào Nha, C. Ronaldo nhận trọng trách "gánh team" cày ải suốt giải đấu, khiến anh luôn ở trong tình trạng quá tải.
Sau chức vô địch Euro, CR7 cùng tuyển Bồ Đào Nha đáp chuyên cơ trở về quê nhà. Anh và các đồng đội có buổi lễ mừng công hoành tráng tại thủ đô Lisbon ngày 11/7.
Hoàn thành nhiệm vụ quốc gia, C. Ronaldo trở về đoàn tụ gia đình, gặp gỡ con trai, mẹ và người thân. Bà mẹ Dolores vừa chia sẻ ảnh cũ khi cả nhà quây quần trong khoang hành khách với chú thích: "Hạnh phúc gia đình. Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc cho họ".
Bà Dolores luôn theo sát diễn biến của con trai và đội tuyển Bồ Đào Nha tại Euro. Cả gia đình nhiều lần tới Pháp trực tiếp cổ vũ C. Ronaldo. Khi không đến sân như trận bán kết gặp Wales, bà Dolores cùng người thân cũng tụ tập ở phòng khách để cùng ủng hộ CR7 qua TV. Mới đây, người phụ nữ cũng thể hiện sự búc xúc vì đối phương chơi xấu C. Ronaldo.
Tình huống xảy ra ở phút thứ 7 trong trận chung kết khiến C. Ronaldo phải rời sân bằng cáng phút 24. Payet bị người hâm mộ Bồ Đào Nha lên án là cố tình triệt hạ ngôi sao số một bên phía đối phương. Sau trận đấu, tiền vệ đang khoác áo West Ham phân trần anh không hề có ác ý trong pha vào bóng.
Góp mặt trên khán đài sân Stade de France ở trận chung kết, bà Dolores thể hiện sự tức giận trên trang cá nhân: "Tôi không thể nhìn con trai mình trong bộ dạng này. Trong trận đấu, người ta đá bóng chứ đâu có làm đau người khác như thế".
Giành chức vô địch, C. Ronaldo thiết lập nhiều kỷ lục Euro. Anh sánh ngang huyền thoại Michel Platini là chân sút vĩ đại nhất với 9 bàn thắng. C. Ronaldo cũng là cầu thủ đầu tiên lập công trong 4 vòng chung kết, là người có nhiều bàn thắng nhất, tính cả vòng loại, với con số 29 bàn.
C. Ronaldo là cầu thủ thi đấu nhiều nhất ở các vòng chung kết với 21 lần ra sân. Schweinsteiger (18 trận, quốc tịch Đức) và Buffon (17, Italy) lần lượt đứng sau.
Ở tuyển Bồ Đào Nha, tiền đạo sinh năm 1985 cũng lập kỷ lục về số lần khoác áo với con số 133 từ năm 2003 đến nay, vượt qua Luis Figo (127 lần, giai đoạn 1991-2006) và Fernando Couto (110, 1990-2004).
Trọng Nghĩa