Cuộc đấu giá diễn ra trên nền tảng MatchWornShirt, nơi chuyên bán các vật phẩm thể thao đã qua sử dụng, hôm 2/3. Bộ đồ màu cam mà Leerdam mặc tại Thế vận hội mùa đông Milan-Cortina thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.
Bộ đồ màu cam của vận động viên Jutta Leerdam. Ảnh: The Sun
Giá khởi điểm khoảng 11.289 USD (gần 300 triệu đồng) nhưng tăng vọt lên 229.268 USD (hơn 6 tỷ đồng) chỉ trong vài giờ sau cuộc cạnh tranh giữa nhiều người tham gia. Người chiến thắng cuối cùng được cho là một người hâm mộ đến từ Hà Lan, quê hương của Leerdam.
Mức giá này vượt xa kỷ lục trước đó trên nền tảng do Ronaldo nắm giữ. Năm ngoái, chiếc áo đấu của anh trong một trận đấu của đội tuyển Bồ Đào Nha gặp Hungary được bán với giá gần 75.000 USD (gần hai tỷ đồng).
Chiếc áo đấu được C. Ronaldo mặc trong trận Bồ Đào Nha gặp Hungary tại vòng loại World Cup 2026 10/2025. Ảnh: Reuters
Leerdam, 27 tuổi, là một trong những ngôi sao nổi bật tại Olympic mùa đông vừa qua. Cô giành một huy chương vàng và một huy chương bạc, đồng thời phá kỷ lục Olympic ở nội dung 1.000 m.
Vận động viên gây chú ý khi kéo khóa bộ đồ thi đấu sau khi cán đích, để lộ áo thể thao màu trắng bên trong. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và được nhiều trang báo quốc tế đăng tải.
Theo một số nguồn tin, hình ảnh lan tỏa mạnh mẽ này có thể mang lại cho Leerdam hợp đồng quảng bá trị giá khoảng một triệu USD (hơn 26 tỷ đồng) từ hãng thể thao Nike.
Dù vậy, hành động của cô từng làm dấy lên lo ngại về khả năng vi phạm quy định quảng cáo của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) trong thời gian thi đấu. Sau đó, IOC xác nhận nữ vận động viên Hà Lan không vi phạm quy định.
Khoảnh khắc Jutta Leerdam lộ áo ngực thể thao Nike. Ảnh: Gretty
Phần lớn số tiền từ cuộc đấu giá sẽ được chuyển cho câu lạc bộ trượt băng cơ sở IJsvereniging Pijnacker, nơi Leerdam bắt đầu sự nghiệp.
Theo đại diện câu lạc bộ, khoản đóng góp này sẽ giúp nhiều trẻ em có cơ hội tiếp cận môn trượt băng hơn.
Bên cạnh thành tích, Leerdam cũng gây tranh cãi khi bị một số ý kiến chỉ trích vì phong cách cá nhân. Cựu cầu thủ Hà Lan Johan Derksen từng lên tiếng phản đối việc cô di chuyển tới Italy bằng chuyên cơ riêng thay vì đi cùng đội tuyển.
Vận động viên cũng không tham dự lễ khai mạc Olympic, mà theo dõi sự kiện từ phòng nghỉ trong khi các đồng đội diễu hành trên sân vận động.
Hoàng Yến (Theo Daily Mail)