Xe chở hàng lậu. |
Sau khi nhận hàng tại các bưu cục trên địa bàn tỉnh Lào Cai, chiếc xe chuyên dụng của Trung tâm Bưu chính liên tỉnh và quốc tế khu vực 1, không đi theo lộ trình mà xuất hiện tại một số nhà dân trên địa bàn. Quá trình theo dõi, lực lượng QLTT, tỉnh Yên Bái đã nhiều lần có kế hoạch bắt quả tang, nhưng không thực hiện được vì những quy định đặc biệt của ngành Bưu chính. Sau một thời gian theo dõi, trước những diễn biến phức tạp của chiếc xe đặc chủng mang BKS 29L - 5321, 15h30 ngày 31/5, tại huyện Yên Bình, lực lượng QLTT tỉnh Yên Bái phối hợp với CSGT Công an huyện tiến hành dừng xe.
Lúc này, lái xe kiêm hộ tống của Trung tâm Bưu chính liên tỉnh và quốc tế khu vực 1 là Nguyễn Mạnh Tiến và Nguyễn Công Hội đã lợi dụng các quy định của Nhà nước về kiểm tra bưu chính cản trở việc điều tra. Qua khám xét, phát hiện bên trong có 7.000 chiếc đĩa hình, 12 chai rượu ngoại và 77 cây thuốc lá, tất cả đều là những mặt hàng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Ngoài ra, trong xe có 32 túi bưu kiện, bưu phẩm, trong đó có 25 túi bưu phẩm có chứa hàng Trung Quốc như quần áo, vải vóc... số hàng này cũng không có giấy tờ hợp lệ. Qua xác minh được biết, 32 túi bưu kiện này được nhận theo quy trình của ngành Bưu điện.
Ngày 16/6, qua đấu tranh, Nguyễn Mạnh Tiến thừa nhận, toàn bộ số thuốc lá, rượu và đĩa hình trên đều là hàng lậu. Trong đó, Tiến có 7.000 chiếc đĩa hình, 12 chai rượu, 28 cây thuốc lá, số còn lại là của Hội. Anh ta đã chở thuê cho một phụ nữ tên là Hà, nhưng không biết rõ địa chỉ. Tiến quen biết người phụ nữ này tại chợ Cốc Lếu (Lào Cai). Theo hành trình thì số hàng lậu trên sẽ được chuyển đến Việt Trì và giao nhận tại đây.
Xác minh 25 túi bưu phẩm, vận chuyển hàng hóa Trung Quốc tại hai bưu cục Hoàng Liên và cửa khẩu, thuộc Bưu điện thành phố Lào Cai đã xác định được các chủ sở hữu của số hàng trên. Trong đó có chị Vương Thị Duyên, ở số 1 Lê Đại Hành, Kim Tân (Lào Cai) có 11 bưu chính ủy thác là 1.320 cái áo phông Trung Quốc...
Trao đổi với PV CAND về việc các nhân viên của Bưu cục cửa khẩu và Hoàng Liên không tuân thủ các quy chế của ngành để hàng hóa chưa có giấy tờ đầy đủ, vận chuyển qua con đường ủy thác, ông Vũ Duy Mến, Giám đốc Bưu điện thành phố Lào Cai thừa nhận những sai sót của nhân viên trung tâm. Ông cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Bưu điện tỉnh Lào Cai và Bưu điện TP đã có cuộc họp kiểm điểm đối với các cá nhân có trách nhiệm là chị Nguyễn Thị Thúy Nga, Phó trưởng Bưu cục Hoàng Liên và chị Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phó trưởng Bưu cục cửa khẩu; và hứa Bưu điện tỉnh Lào Cai sẽ có các biện pháp xử lý nghiêm khắc, kể cả chuyển đổi vị trí công tác đối với những cán bộ trên.