Lướt trên một số diễn đàn nổi nhất trên mạng như ttvnol, nokiafriends hay raovatdtdd thì mới thấy chợ "dế" online sôi động như thế nào. Thời đại @, chợ ảo thỏa mãn nhu cầu trao đổi, buôn bán điện thoại của hàng trăm nghìn cư dân mạng, những người trẻ luôn có nhu cầu đổi dế xoành xoạch vì thời trang và cũng để buôn bán.
Săn "dế" trên mạng đang trở thành thói quen của giới trẻ. |
Trái tim Việt Nam Online (ttvnol), một diễn đàn khổng lồ của giới trẻ bàn thảo về đủ các chủ đề trên trời dưới biển song lại tồn tại một cái box rất thực tế mang tên "điện thoại - điện thoại di động". Là một trong không nhiều nơi kiếm ra tiền của diễn đàn nên chẳng có gì lạ khi đây là một trong những box sôi động nhất. Không lúc nào có dưới 100 nick online còn số bài post trong một ngày lên tới khoảng 300-400 lượt. Mục đích ban đầu của box chỉ là nơi những người có nhu cầu mua bán lẻ tẻ gặp nhau nhưng ít lâu sau, "đánh hơi" thấy cơ hội làm ăn, dân buôn máy chuyên nghiệp lập tức đổ xô đến làm ăn.
"Ở đây phần nhiều là dân 7x đến 8x, vốn ít nhưng máu kinh doanh và cũng sẵn sàng mạo hiểm", Hùng, một dân chơi công nghệ giải thích về các chủ cửa hàng trên mạng.
Cách thức làm ăn thoạt nhìn khá đơn giản. Các chủ hàng thường có cửa hàng chật hẹp, có khi chỉ đủ kê một tủ kính bày lỏng chỏng vài chiếc máy nhưng luôn có nguồn hàng từ các mối quen khá phong phú. Tiếp đó là đăng ký một nick trên mạng, "đánh bóng" nick đó bằng cách post thật nhiều bài với giọng điệu "dễ thương" và tận tình để "giang hồ" quen tiếng. Sau đó, thông thường chủ hàng phải post báo giá hàng ngày, trả lời các thắc mắc của khách hàng hết sức nhiệt tình.
Để tránh bài của mình bị trôi "mất tích" bởi hàng trăm lượt post mỗi ngày, "cửa hàng" trên mạng đều có nhu cầu để topic dính (sticky). Tuy nhiên, "đất" dành cho loại topic này có hạn (thông thường chỉ có 5 topic ở đầu trang), nên các admin của diễn đàn đã rất nhanh nghĩ ra cách "đấu giá" giữa các chủ hàng để mua vị trí đẹp.
Trên ttvnol, đấu giá topic dính được tiến hành hàng tháng và giá thắng thầu cũng liên tục được đẩy lên. Nếu như cách đây vài tháng, chỉ cần bỏ ra 500 nghìn đồng cũng đã yên tâm "ngự" trên đầu thiên hạ thì bây giờ nhiều cửa hàng bỏ giá tới 700 nghìn đồng mà vẫn mất chỗ như thường. Dường như cách kinh doanh này có hiệu quả thu hút khách hàng hơn hẳn bởi báo giá trên các trang web chính hãng thường đắt hơn giá trị trường một vài trăm nghìn. Ngoài ra, các cửa hàng luôn cố gắng để có thể chiết khấu nhiều hơn cho khách nhằm làm báo giá của mình thêm hấp dẫn.
Tuy nhiên, theo lời một cựu sinh viên Ngoại Thương, người đã lăn lê khắp các diễn đàn để buôn máy thì các cửa hàng lãi nhiều hơn ở khoản bán máy cũ và "hàng ngoài".
"Mua của thằng chán, bán cho thằng thèm", triết lý kinh doanh này chẳng bao giờ cũ. Thêm vào đó, lẽ thông thường là bán máy cho thợ thì dù hàng có tốt vẫn bị chê ỉ ôi và ép giá. Chỉ thêm vài công đoạn mông má, những con dế này lập tức được tung lên mạng với lời quảng cáo kêu chan chát "hàng xịn đét, còn 90%. Phá giá cho anh em". Nguồn hàng thứ hai của những cửa hàng này còn là máy xách tay hoặc máy ráp mà phần lớn đến từ Trung Quốc.
Hà, một chủ nhân 8x của cửa hàng di động ở phố Yên Ninh cứ vài tháng lại làm một chuyến "du lịch" sang Quảng Đông để xách máy và linh kiện. Bỏ lại cửa hàng cho cô người yêu ngồi trông, anh chàng lang thang khắp các chợ điện tử bạt ngàn ở nơi được mệnh danh là "công xưởng của thế giới". Tìm được "hàng ngon", Hà lên mạng post bài ngay để quảng cáo và mời khách đặt hàng.
Điện thoại N70C của Trung Quốc, nhái theo Nokia N70. |
"Máy nhập ở Tàu cũng có hàng loại một loại hai. Nếu cửa hàng nào làm ăn nghiêm chỉnh thì sẽ báo rõ ràng cho khách còn nếu lập lờ thì cũng lừa được không ít 'gà'. Ngoài ra, còn có những loại di động nhái mẫu mã của các hãng xịn nhưng lấy tên khác đi để đánh vào thị hiếu sành điệu của những người ít tiền nhưng thích nổi. Nhập loại này rất lãi vì khách hàng chịu chẳng biết giá gốc song không cửa hàng nào dám bảo hành quá 3 tháng", Hà tiết lộ.
Cửa hàng đi thuê, trên mạng chỉ là nick ảo nên trên chuyện lừa đảo online cũng diễn ra như cơm bữa. Không tuần nào trên diễn đàn không có những bài "tố cáo cửa hàng X, Y làm ăn gian dối". Vớ phải những khách "gà", không ít ông chủ chộp giật sẵn sàng thay linh kiện hoặc bán hàng rổm với giá xịn. Anh Tuấn, làm việc tại một công ty dệt may, đã ngậm đắng nuốt cay khi mua phải chiếc điện thoại N70C, giá hơn 3 triệu đồng, được quảng cáo là giống hệt serie N70 của Nokia nhưng được sản xuất tại... Singapore. Chỉ sau 2 tuần "sành điệu", màn hình của máy loang lổ màu, sóng tậm tịt còn nhạc MP3 thì nghe như tịt mũi. Đem "bắt đền" cửa hàng thì ông chủ thản nhiên bảo "đây là hàng 'Tàu cao cấp'. Không bảo hành màn hình, nếu muốn thay thì cứ để máy lại, khi nào có chuyến sang Quảng Đông lấy hàng thì mới có linh kiện".
Tuy nhiên, để cạnh tranh, cũng có cửa hàng sẵn sàng "chơi" nhau bằng cách lập nick ảo lên tố cáo nhằm hạ uy tín của đối thủ. Chính vì thế, theo nhận định của Hà, buôn bán trên mạng khá hấp dẫn vì giao tiếp với khách hành nhanh, chi phí thấp nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Để tránh điều tiếng, một số đại lý lớn giờ đã chuyển sang buôn bán trên những website có tư cách pháp nhân đàng hoàng và ràng buộc chặt chẽ người mua kẻ bán.
Vậy nên, những ông chủ 8x làm ăn đứng đắn luôn xác định chốn diễn đàn vốn đầy tính "giang hồ hiểm độc" chỉ là nơi tích lũy kinh nghiệm và vốn liếng để sau này có thể mở những cửa hàng "hoành tráng". Tấm gương của cửa hàng Thắng Huyền luôn được truyền tụng trong giới buôn "dế". Khởi nghiệp từ một cửa hàng nhỏ trên phố Lý Thường Kiệt nhưng nhờ sớm áp dụng "thương mại điện tử" với website huyenmobile nên giờ đây đôi vợ chồng trẻ này đã có 2 show room điện thoại tại Hà Nội cũng như trở thành đại lý ruột của FPT mobile.
K.L.