Cháu Nguyễn Duy Thế Long (1 tuổi) bị tiêu chảy, bố mẹ đưa cháu đến bệnh viện, và cháu được chỉ định truyền nước. Không may là cháu lại bị vào đúng lúc trời lạnh. Vậy là cùng với cái lạnh thời tiết, chai nước truyền dịch đã làm cho cháu khỏi được tiêu chảy nhưng chuyển sang ho, sốt và lại nhập viện thêm lần nữa vì viêm phổi.
Theo bác sĩ Bùi Vũ Huy, trong điều trị sốt do virus có một thực tế là nhiều bác sĩ lạm dụng truyền dịch hoặc làm theo yêu cầu của gia đình bệnh nhân nên truyền dịch cho trẻ. Trong khi đó hiện trên thế giới chưa có một nghiên cứu nào cho thấy truyền dịch có tác dụng đối với người bị sốt do virus. Thậm chí nếu truyền dịch không đúng cách, không đảm bảo vệ sinh còn gây nhiễm trùng máu, gây sốc cho trẻ.
Cũng từ 1 tháng nay, phòng khám bệnh trẻ em của Bệnh viện Saint – Paul và BV Nhi TW tiếp tục điệp khúc quá tải. Theo bác sĩ Hoàng Minh Thu, Trưởng khoa Khám bệnh, BV Saint Paul (Hà Nội), sốt do virus thường diễn biến lành tính và sẽ khỏi trong vòng một tuần.
Tuy nhiên, với những người có sức đề kháng yếu, không giữ gìn, nghỉ ngơi đầy đủ, đặc biệt là trẻ em, virus có thể gây các biến chứng viêm phổi, viêm tai giữa, viêm não, nhiễm trùng huyết, viêm xoang...
Bác sĩ Thu cho biết thêm, khi trẻ sốt do virus sẽ kéo dài 2-7 ngày với các biểu hiện như sốt, ho, hoặc đi ngoài phân lỏng. Nhưng nếu các biểu hiện trên kéo dài hơn thời gian nói trên cần đưa trẻ tới bệnh viện hoặc cơ sở y tế để theo dõi vì có thể biến chứng của sốt virus khiến trẻ ho, đi ngoài nhiều hơn, sốt tái phát với nhiệt độ cao hơn trước.
Sốt virus và vi khuẩn rất khó phân biệt do triệu chứng bệnh ít điển hình. Bệnh nhân thường sốt cao 39-40 độ C, thậm chí cao hơn, người mệt mỏi, đau đầu, nôn, có thể ngạt mũi, ho.
Hiện nay, sốt do virus chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên cách tốt nhất khi trẻ mới mắc bệnh là chăm sóc trẻ tại nhà thật tốt. Theo đó, khi trẻ sốt từ 38,5 độ C trở lên cần dùng thuốc hạ nhiệt độ, không nên để nhiệt độ tăng cao dễ dẫn tới co giật, ảnh hưởng đến hệ thần kinh.
(Theo Lao Động)