|
Bùi Tiến Dũng (ngoài cùng bên phải) trước tòa. |
Trong trang phục áo sơ mi trắng, quần tây, đi dép xăng đan, nguyên tổng giám đốc PMU 18 trông rất mệt mỏi. Tuy nhiên, luật sư của bị cáo này cho biết tinh thần của Bùi Tiến Dũng vẫn tốt.
Bị cáo đến toà muộn nhất chính là bị cáo được tại ngoại Nguyễn Việt Bắc, nguyên phó tổng giám đốc Công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam.
Công tác an ninh cho phiên toà được thắt chặt bởi lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát hỗ trợ tư pháp, chỉ những người có giấy mời của toà mới được vào khuôn viên TAND thành phố Hà Nội sáng nay. Trước khi vào phòng xử, những người tham dự phiên toà phải bước qua cửa từ.
![]() |
Người thân và người quan tâm tới vụ án khá đông trên đường Hai Bà Trưng. |
Cùng từ sáng sớm, lực lượng cảnh sát đã giăng dây cả một đoạn dài trước cổng Toà án Nhân dân thành phố Hà Nội. Người thân và những người quan tâm đến vụ án đứng rất đông hai bên đường Hai Bà Trưng hoặc ngoài hàng rào bảo vệ để ngóng tin của người thân.
Ngay sau phần kiểm tra căn cước 9 bị cáo, luật sư đã đề nghị chủ toạ phiên toà tháo còng cho các bị cáo vì theo vị luật sư này, các bị cáo chưa có tội khi bản án chưa tuyên. Chủ toạ ngập ngừng cho rằng vấn đề này không thuộc quyền của Hội đồng xét xử. Tuy nhiên, sau đó, các bị cáo đã được lực lượng công an tháo còng.
Sau hơn 1 giờ 30 phút nghe tòa đọc cáo trạng truy tố 9 bị cáo, đến phần thẩm vấn, bị cáo Bùi Quang Hưng, nguyên cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội, là bị cáo đầu tiên được đưa ra xét hỏi để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc của bị cáo này.
Theo lời khai của Hưng, anh ta quen Bùi Tiến Dũng từ đầu năm 2003. Lúc đó Hưng chỉ biết bị cáo Dũng là tổng giám đốc một công ty lớn nhưng không biết là công ty nào. Đến tháng 2/2005, anh ta bắt đầu nhận cá độ bóng đá với vị tổng giám đốc này. Trước khi nhận kèo bóng, Hưng hỏi Nguyễn Trung Hiếu (Hiếu “Béo”, hiện trốn truy nã), tỷ lệ từng trận và báo lại cho Dũng.
Bùi Tiến Dũng là người trực tiếp liên hệ qua điện thoại với Hưng để cá độ bóng đá. Những hôm Dũng đi công tác bận việc thì không đặt kèo. Trận ít nhất bị cáo Dũng đặt khoảng 3.000 USD, trận nhiều nhất là 98.000 USD. Theo tính toán của Hưng, Dũng thắng khoảng 10 lần, được khoảng 180.000 USD, còn thua 15 lần, mất khoảng 200.000 USD. Còn bị cáo Nguyễn Việt Bắc tham gia cá độ trong đường dây của Hưng hai lần với số tiền 6.500 USD.
Phiên xử sáng nay kết thúc lúc 11h30.
Khánh Ngọc