Bùi Tiến Dũng ngày bị bắt. |
Theo cáo trạng của Viện KNSD Tối cao xác định, Bùi Tiến Dũng đã tham gia vào đường dây cá độ bóng của cựu cảnh sát giao thông Bùi Quang Hưng và Nguyễn Văn Hồng với số tiền cá độ gần 760.000 USD (12 tỷ đồng). Chỉ trong 10 tháng (từ tháng 2 đến 12/2005), con bạc Bùi Tiến Dũng đã cá độ gần 240.000 USD. Còn trong dây của Nguyễn Văn Hồng, Dũng đặt cược tổng số 520.000 USD.
Liên quan đến đường dây đánh bạc bị truy tố về tội danh đánh bạc còn có phó tổng giám đốc Công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam Nguyễn Việt Bắc; Lương Mạnh Hoa (lái xe của Bùi Tiến Dũng) và Vũ Mạnh Tiên (nguyên phó chánh văn phòng PMU 18).
Riêng 2 cựu cảnh sát Bùi Quang Hưng và Nguyễn Văn Hồng, nhận tiền cá độ bóng đã bị Viện KSND Tối cao truy cứu về hành vi tổ chức đánh bạc.
Sau khi hành vi đánh bạc của mình bị công an phát giác và bị công an tiến hành điều tra. Để "chạy tội", Bùi Tiến Dũng đã chi 33.000 USD và 550 triệu đồng nhờ các các "tay chân thân tín" lo giúp. Trong số này có Nguyễn Đình Toản (nguyên phó trưởng Công an phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội), Tôn Anh Dũng (Dũng “Huế”, phó giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Sông Đà, Huế), Nguyễn Mậu Thôn (nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Hoa Việt) cùng Lương Mạnh Hoa cùng bị truy tố tội đưa hối lộ.
Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan công an không xác định được ai là người mà "tay chân" của Bùi Tiến Dũng nhắm đến, nên trong vụ án này, không có người bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ.
Riêng mảng tiêu cực liên quan đến các sai phạm xảy ra tại PMU18, cơ quan đang tách ra thành vụ án khác và sẽ đem ra xét xử trong thời gian tới.
Diễn biến vụ án Bùi Tiến Dũng
Cá độ bóng đá
Ngày 13/12/2005, C14 bắt quả tang 22 công an Hà Nội đánh bạc tại Bách Thảo. Trong số này có Bùi Quang Hưng, thuộc phòng cảnh sát giao thông HN. Khám nhà Hưng, C14 thu được nhiều tài liệu liên quan đến đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia trong đó có danh sách hàng trăm con bạc tham gia. Nhiều người trong số đó là cán bộ nhà nước.
Ngày 20/1/2006, Bùi Tiến Dũng (Tổng giám đốc PMU 18) bị bắt về tội đánh bạc. Cơ quan công an xác định số tiền cá độ bóng đá của Bùi Tiến Dũng lên tới 7 triệu USD.
Ngày 23/1/2006, Nguyễn Việt Bắc (Phó tổng giám đốc Công ty phát triển đường cao tốc), và Vũ Mạnh Tiên (Phó chánh văn phòng PMU 18) cũng bị khởi tố về tội đánh bạc.
Các sai phạm tại PMU18
Đầu tháng 2, việc cho mượn ôtô bừa bãi của Bùi Tiến Dũng bị phát hiện. Theo thống kê, PMU 18 mang 34 ôtô cho các đơn vị và cá nhân sử dụng từ nhiều năm.
Ngày 2/3/2006, vụ án “đưa và nhận hối lộ”, “cố ý làm trái” tại PMU 18 được C14 ra quyết định khởi tố.
Tối 3/3/2006, Trưởng phòng kinh tế kế hoạch PMU 18 Phạm Tiến Dũng bị bắt về tội đưa hối lộ.
Ngày 6/3/2006, Bùi Tiến Dũng bị khởi tố tiếp về hành vi đưa hối lộ và cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ tiêu cực xảy ra tại PMU 18.
Sáng 7/3/2006, Cục trưởng C14 khẳng định PMU 18 là một trung tâm tiêu cực của Bộ Giao thông vận tải. Hành vi đánh bạc của các đối tượng đã được làm rõ. C14 chuyển hướng điều tra các sai phạm trong quản lý dự án của PMU 18. Vào thời điểm này, các dấu hiệu chạy án của Bùi Tiến Dũng bắt đầu "lộ sáng".
Ngày 4/4/2006, nguyên thứ trưởng Bộ GT & VT Nguyễn Việt Tiến bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi cố ý làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngày 28/7/2006, Bùi Thu Hạnh (em gái Bùi Tiến Dũng) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi tham ô tài sản.
Bùi Tiến Dũng chạy án
Ngày 17/3, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoa Việt Nguyễn Mậu Thôn, một DN được coi là sân sau của Bùi Tiến Dũng, tự nguyện nộp lại 500 triệu đồng khoản dùng để chạy án cho Bùi Tiến Dũng.
Trước đó, Phạm Tiến Dũng đã cầm 50.000 USD để chạy án cho "sếp" Bùi Tiến Dũng nhưng bất thành.
29/3/2006, Tôn Anh Dũng (Dũng "Huế") đã bị khởi tố bắt giam vì nhận 30.000 USD của Bùi Tiến Dũng để chạy án cho bị can này.
Khánh Ngọc