Hãy bắt đầu bài trắc nghiệm này với việc vẽ bức tranh gồm có một ngôi nhà, một cái cây và người xuất hiện trong bức tranh đó (một hoặc nhiều hơn). Bạn sẽ khám phá ra rất nhiều điều thú vị về chính mình, thông qua các hình ảnh cơ bản.

- Kích thước của bản vẽ cho thấy độ tự tin của bạn trong cuộc sống: bạn càng tự tin, quy mô bức hình trong tờ giấy vẽ càng lớn và ngược lại.
- Các nét và đường (đậm hay nhạt, mềm mại hay rắn rỏi) cho thấy mức độ quyết tâm và thoải mái của bạn trong quá trình đưa ra quyết định. Nếu mọi đường nét bạn vẽ đều rõ ràng, đậm màu, tức là bạn rất tự tin, mạnh mẽ khi đưa ra mọi chọn lựa và ngược lại.
- Sự rõ ràng, sáng sủa của bức tranh cho thấy sự hài hòa, linh hoạt của chính bạn.
Sau đó, bạn chú ý vào các chi tiết:
1. Hình ảnh ngôi nhà:
Ngôi nhà đại diện cho các mối quan hệ trong gia đình, cách bạn nhìn nhận và định nghĩa về đời sống gia đình. Nó cũng cho thấy tầm quan trọng của gia đình trong mắt bạn. Nếu ngôi nhà to lớn, vững chãi, dường như bạn tôn trọng giá trị của tổ ấm, trân trọng các thành viên trong nhà và luôn đề cao ý nghĩa của cuộc sống gia đình. Còn ngược lại, bạn vẽ một ngôi nhà xiêu vẹo, tức là bạn có ít niềm tin, cảm xúc nơi tổ ấm.
Các chi tiết cụ thể của ngôi nhà cũng cho thấy:
- Mái nhà: đại diện cho đời sống trí tuệ, tinh thần.
- Ống khói: đại diện cho đời sống tình dục và nếu như bạn vẽ khói bay ra từ ống, tức là giữa bạn và người thương đang có những căng thẳng, mâu thuẫn.
- Cửa chính và cửa sổ: mối quan hệ của bạn với thế giới xung quanh. Nếu cánh cửa rộng, bạn là người sẵn sàng tương tác với hàng xóm, đồng nghiệp, nhưng ngược lại, nếu những cánh cửa nhỏ, thậm chí không có cửa, tức là bạn không quảng giao, luôn thu mình.
- Mặt đất: sự bằng phẳng hay gồ ghề của mặt đất cho thấy tâm hồn bạn thực tế hay mơ mộng lãng mạn.
2. Hình ảnh cái cây:
Cái cây biểu trưng cho những khía cạnh sâu sắc nhất và vô thức nhất trong tính cách của bạn. Nó đại diện cho những gì mà bạn luôn giữ cho bản thân mình.
- Thân cây: đại diện cho ý thức về bản thân. Nếu nó to lớn, thẳng, tức là bạn có cái tôi vô cùng lớn. Nếu nó thanh mảnh, cong, tức bạn là người linh hoạt, dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh. Nếu thân cây trơn nhẵn, tức là bạn không có bất cứ điều gì trong tiềm thức, và ngược lại, nếu thân cây xù xì, xấu xí, tức là trong bạn có những tổn thương, nỗi buồn riêng.
- Nhánh cây: đại diện cho những liên hệ xã hội. Càng có nhiều nhánh, tức là bạn có mong muốn mơ rộng tương tác.
- Rễ cây: Liên quan đến thế giới nội tâm vô thức và bản năng của bạn. Rễ cây càng nhiều, tức là nội tâm bạn phong phú.
- Mặt đất: Cho thấy sự ổn định và kết nối với thực tế. Nếu bạn không vẽ mặt đất, tức là bạn đang gặp khó khăn trong việc đối phó với thực tế.
3. Hình ảnh người trong bức vẽ:
- Đầu người: thể hiện sự thông minh, trí tưởng tượng và khả năng giao tiếp. Nếu bạn vẽ một cái đầu lớn hơn cơ thể, tức là bạn có khả năng tư duy tốt, đầu óc hiểu biết rộng, và ngược lại.
- Tóc: đại diện cho khả năng tình dục, sự gợi cảm. Nếu bạn vẽ tóc dày, bạn cho thấy mình có khả năng tình dục tốt, bạn tự tin vào sự gợi cảm của mình, và ngược lại.
- Đôi mắt: đại diện cho nhận thức của bạn về thế giới. Bạn vẽ đôi mắt to, trong sáng, tức là bạn sẵn sàng mở rộng tầm nhìn ra xung quanh, thay vì khép kín lòng mình.
- Miệng: Khả năng giao tiếp bằng lời nói. Nếu bạn không vẽ miệng hoặc chỉ vẽ miệng là một đường thẳng, có lẽ bạn thích làm hơn là nói.
- Cổ: Khả năng kiểm soát những bốc đồng.
- Chân: Nếu bạn vẽ đôi chân gầy gò, kém vững chãi, tức là bạn không dễ dàng hòa nhập với xã hội, và ngược lại.
Thùy Linh (Theo BS)