Tạo cảm xúc
Chúng ta có thể nói thẳng với nhau rằng, toàn bộ các hành động trong sinh hoạt vợ chồng là để hướng vào một mục tiêu duy nhất: tạo cảm giác thăng hoa cho cả hai vợ chồng. Trong mối quan hệ thầm kín này, sự chủ động thường nằm về phía người chồng.
Do đó, quan trọng là người chồng biết tạo được ở người vợ một tâm trạng phù hợp, ảnh hưởng thuận lợi đến việc "lên đỉnh".
Điều này không chỉ phụ thuộc vào những cử chỉ, hành động của người chồng khi "nhập tiệc" mà còn liên quan đến những tín hiệu tình cảm trong cuộc sống hàng ngày. Bất cứ lúc nào, hai người cũng nên thường xuyên thể hiện tình yêu và sự quan tâm đến nhau: những lời nói âu yếm, dịu dàng, những nụ cười, những câu chuyện vui, những nụ hôn và vòng tay ôm trước khi đi làm hay về đến nhà...
Hơn nữa, phái mạnh cũng nên giảm nhẹ gánh nặng công việc cho vợ mình bằng cách làm giúp một vài việc vặt trong nhà. Trong mọi trường hợp, không nên mỉa mai, khích bác lẫn nhau, nhất là về những đặc điểm ngoại hình, tránh gây tâm lý ức chế và thiếu tự tin. Sự ức chế tình cảm sẽ theo vào lĩnh vực tình dục và không chỉ làm mất cảm giác thăng hoa, mà một lúc nào đó có thể kìm nén sự mong muốn tình dục nói chung.
Khúc dạo đầu
Sự hưng phấn tình dục ở người phụ nữ thường chậm hơn so với phái nam. Muốn tạo ra nhiều cơ hội làm nảy sinh cảm giác thăng hoa, người phụ nữ cần đến nhiều cử chỉ vuốt ve, âu yếm, đặc biệt là ở những vùng dễ bị kích thích. Những điểm cực nhạy trên thân thể người phụ nữ không hoàn toàn giống nhau, vì thế người chồng thường phải tự "thăm dò".
Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, người chồng tìm... sai. Họ cứ tưởng đã đến được những vùng nhạy cảm khiến đối tác bị kích thích, nhưng thực tế không phải. Có thể do người chồng thiếu kinh nghiệm, mà cũng có khả năng do người vợ "báo động giả".
Để hai vợ chồng hiểu nhau hơn, và cũng vì "lợi ích'' của chính mình, người vợ nên chủ động dẫn dắt các cử chỉ cử chỉ của chồng. Có thể bằng cách ''cầm tay chỉ việc", cũng có thể bằng cách dùng lời nói để biểu lộ sự sung sướng, hoặc thậm chí là nói thẳng với nhau.
"Lúc anh chạm vào... thì em cảm thấy...". Chắc chắn, không người chồng nào chậm hiểu đến nỗi không tiếp tục "phát huy kinh nghiệm".
Sau khi cả hai người đồng thời đạt được cảm giác thăng hoa trong tình yêu, sự hưng phấn tình dục ở người vợ thường hạ xuống một cách chậm chạp. Vì vậy, trong khoảng thời gian sau "bữa tiệc" kết thúc, người vợ có nhu cầu được tiếp tục vuốt ve âu yếm, nghe những lời thủ thỉ dịu dàng.
Chắc bạn cũng công nhận, bạn thường mong chờ những dấu hiệu yêu thương ở người chồng, sau khi hai người đã cùng lên "đỉnh". Nếu chồng bạn vô tâm mà không nhận thấy điều này, đừng ngại là người chủ động. Anh ấy quay lưng lại để ngủ? Hãy ôm anh ấy từ phía sau. Anh ấy không nói gì? Hãy tự mình bộc lộ niềm hạnh phúc...
Đừng để người đàn ông phải dò đoán, hãy tự mình nói cho anh ấy biết mình muốn gì, "em cảm thấy thật tuyệt khi...". Một câu nói đáng lẽ anh ấy phải thốt ra, nhưng nếu bạn tự mình nói thì có khi còn phát huy gấp đôi tác dụng. Sau 3 từ "Anh tuyệt lắm", chẳng người đàn ông nào lại không âu yếm ôm vợ vào lòng.
(Theo Tư Vấn Tiêu Dùng)