Đại diện của Brad Pitt phản hồi trên CNN: "Câu chuyện của Jolie tiếp tục phát triển mỗi khi cô kể về nó với những tuyên bố mới không có căn cứ. Brad đã nhận trách nhiệm vì những gì anh ấy đã làm nhưng sẽ không nhận những điều anh ấy không làm. Những cáo buộc mới hoàn toàn sai sự thật".
Hôm 4/10, Angelina Jolie gửi đơn lên tòa án Los Angeles phản hồi đơn kiện tranh chấp điền trang của Brad Pitt. Trong tài liệu đệ trình mang tên "Vì sao Jolie phải tách khỏi Pitt?", luật sư của Angelina kể chi tiết vụ xô xát trên chuyến bay riêng từ Pháp về Mỹ ngày 14/9/2016 - sự việc khiến Angelina quyết định đệ đơn ly hôn và yêu cầu quyền nuôi 6 con.
Tài liệu viết rằng trước khi lên chuyến bay, Brad Pitt đã tranh cãi với một trong 6 con của họ. Khi ở trên máy bay, Jolie hỏi Pitt chuyện gì đã xảy ra giữa hai cha con. Brad cho rằng vợ quá coi trọng bọn trẻ và anh bắt đầu to tiếng với cô. Sau đó, trong lúc cãi vã, Brad đã túm đầu Jolie và vai cô, lắc mạnh trước khi đẩy vào tường nhà vệ sinh.
"Khi một đứa trẻ lên tiếng bảo vệ Jolie, Pitt lao vào con và Jolie túm lấy anh từ phía sau để ngăn lại. Để hất Jolie khỏi lưng, Pitt quăng mình vào ghế máy bay khiến Jolie bị thương ở lưng và khuỷu tay. Những đứa trẻ vội vã lao vào và dũng cảm bảo vệ nhau. Trước khi sự việc kết thúc, Pitt bóp nghẹt thở một trong những đứa con và đánh vào mặt đứa khác. Một số đứa trẻ cầu xin Pitt ngừng lại. Tất cả chúng đều sợ hãi. Nhiều đứa trẻ đã khóc", đơn viết.
Angelina cáo buộc Brad Pitt bạo hành thể chất và cảm xúc vợ con trong chuyến bay dài, gây nên sự tổn thương sâu sắc. Từ sau đó, nữ diễn viên và các con không thể trở lại điền trang Miraval ở Pháp vì "nỗi đau mà Pitt đã gây ra cho gia đình ngày hôm đó".
Nữ diễn viên Wanted cho biết cô bán cổ phần của mình trong nhà máy rượu vang Miraval (do cả hai sở hữu chung) năm 2021 để có được "sự độc lập về tài chính", tách khỏi Brad Pitt và vì muốn có sự chia tay trong hòa bình, khép lại chương đau đớn và tổn thương sâu sắc của cuộc đời cô cũng như các con.
Trong đơn, Jolie giải thích rằng cô đã có kế hoạch bán lại 50% cổ phần ở điền trang cho Brad Pitt với giá 54,5 triệu USD nhưng những cuộc thương thảo giữa họ đổ bể vì Brad ép cô phải ký thỏa thuận không được tiết lộ hay thảo luận công khai về những hành vi của anh với gia đình, bao gồm cáo buộc bạo hành vợ con.
Trước đó, Brad Pitt đệ đơn kiện Jolie hồi tháng 2, phản đối việc cô bán cổ phần cho nhà tài phiệt người Nga Yuri Shefler. Pitt cho rằng Jolie đã vi phạm thỏa thuận miệng giữa họ, đó là cả hai sẽ không bán cho người thứ ba nếu không có sự đồng ý của người kia. Tài tử cáo buộc vợ cũ cố tình bán cho Yuri Shefler để trả thù và việc này đang gây tổn hại nghiêm trọng đến công việc kinh doanh rượu vang của anh.
Angelina Jolie đệ đơn ly hôn Brad Pitt tháng 9/2016, vài ngày sau sự việc xảy ra trên chuyến bay. Năm 2019, "ông bà Smith" được tuyên bố kết thúc mối quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên từ đó đến nay, hai người vẫn có những cuộc chiến không ngừng ở tòa vì bất đồng về tài sản và quyền nuôi con.
Hoài Vũ