Hôm 2/12, người đẹp 25 tuổi đạt tổng điểm 48,05 nội dung toàn năng nữ sau 4 phần thi nhảy chống, xà lệch, cầu thăng bằng và biểu diễn tự do. Đây là tấm HC vàng đầu tiên tại SEA Games 30 của Farah Ann Abdul Hadi. Đây cũng là lần đầu tiên, cô giành HC vàng toàn năng trong ba lần tham dự SEA Games. Ở Đại hội năm 2015, mỹ nhân Malaysia chỉ giành HC bạc, xếp sau Phan Thị Hà Thanh của Việt Nam. Ở kỳ đại hội hai năm sau đó, Farah Ann Abdul Hadi không có tên trong danh sách nhận huy chương ở nội dung này. VĐV người Indonesia Rifda Irfanaluthfi đoạt HC bạc với 47,8 điểm và đồng hương Tan Ing Yueh của Farah giành HC đồng với 46,9 điểm. Trong ảnh, mỹ nhân làng thể dục dụng cụ Malaysia và đồng đội Tan Ing Yueh cùng nhau khoe huy chương sau nội dung toàn năng nữ. Trước khi dự SEA Games, Farah là VĐV thể dục dụng cụ đầu tiên của Malaysia giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Bóng hồng 25 tuổi đạt số điểm ấn tượng 13,55 điểm ở phần thi nhảy chống, 12,45 điểm ở xà lệch nhưng chỉ đạt 9,55 điểm ở cầu thăng bằng trước khi hoàn thành xuất sắc bài biểu diễn tự do với 12,5 điểm. Farah nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả Philippines mỗi khi thi đấu. Hôm 3/12, hoa khôi làng thể dục dụng cụ Malaysia tiếp tục bước vào các nội dung thi cá nhân và giành thêm một HC vàng xà lệch. Cô đạt 12,376 điểm trong khi Đỗ Thị Ngọc Hương của Việt Nam về nhì với 11,767 điểm. Một đồng đội trẻ khác của Farah là Rachel Yeoh Li Wen cùng điểm với VĐV Việt Nam nhưng điểm độ khó của bài thấp hơn nên nhận HC đồng. 'Tôi vô cùng hạnh phúc vì đây là tấm HC tôi lỡ hẹn ở Kuala Lumpur và Singapore', người đẹp chia sẻ sau khi nhận HC vàng xà lệch. Tại SEA Games năm nay, Farah đạt mục tiêu giành hai HC vàng và cô đã đạt được. Trên trang cá nhân, cô gái vàng Malaysia chia sẻ loạt ảnh thể hiện niềm vui khi đổi được màu huy chương trong lần thứ ba tham dự SEA Games. Tại Kuala Lumpur 2017, Farah giành hai HC vàng ở nội dung đồng đội và biểu diễn tự do, bảo vệ thành công ngôi vô địch ở hai nội dung này tại kỳ đại hội Singapore năm 2015. Bảng thành tích của người đẹp còn có thêm một HC bạc toàn năng, HC đồng nhảy chống, HC đồng cầu thăng bằng và HC đồng xà lệch SEA Games 2015. Ở nội dung nhảy chống, mỹ nhân 25 tuổi chỉ xếp thứ tư với 12.900 điểm còn đồng đội Tan Ing Yueh giành HC bạc với 13.300 điểm. VĐV Rifda Irfarnaluthfi của Indonesia là người giành HC vàng nội dung này, đạt 13,484 điểm. Chiều 4/12, Farah giành thêm tấm HC vàng ở bài biểu diễn tự do trên sàn, bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games. Người đẹp 25 tuổi sinh ra trong gia đình có bố là người Malaysia, mẹ là người Canada. Farah làm quen với thể dục dụng cụ lúc ba tuổi. Vì quá hiếu động nên bố mẹ đưa cô đến với môn thể thao này để 'xả năng lượng'. Mỹ nhân Malaysia không phải là nhà vô địch SEA Games duy nhất trong nhà. Chị gái của cô Kathina Ann là cựu VĐV bơi nghệ thuật từng giành HC vàng SEA Games 2011 và 2015 cùng vô số huy chương trong nước và quốc tế. Với gương mặt khả ái cùng thân hình mảnh mai cuốn hút, Farah thu hút nhiều fan trên trang cá nhân. Thành công trong sự nghiệp nhưng có lúc Farah muốn từ bỏ thể dục dụng cụ vì chấn thương. Năm 11 tuổi, cô gái trẻ bị ngã và chấn thương đầu gối phải nghỉ một năm mới quay lại với môn thể thao yêu mến. Năm 2010, cô bị đau cột sống trước một giải đấu lớn, năm tiếp theo Farah lại bị ngã gẫy bả vai tại giải vô địch thế giới 2011. Năm 2013, chấn thương vai và mắt cá khiến người đẹp phải rời xa sàn thi đấu tới tháng 4/2014. Dù mang nhiều vinh quang về cho Malaysia, Farah vẫn phải đối mặt với không ít bình luận khiếm nhã, nhất là khi cô mặc trang phục thi đấu mà nhiều người cho rằng quá hở hang hoặc 'dạng chân quá rộng'. Có fan cho rằng bông hồng lai đã quá già ở môn thể dục dụng cụ, nên nghỉ thi đấu nhường chỗ cho đàn em. Đối mặt với những phản ứng tiêu cực, Farah cho biết cô đã dần quen và chọn cách không quan tâm, chỉ tập trung tập luyện để tiếp tục đạt các mục tiêu cao hơn Hoàng Trang