Đây là bốn trong tổng số 14 thuyền viên (người ĐL, Trung Quốc và Indonesia) trên chiếc tàu này. Khi gặp nạn, tàu Ổn Phong 168 đã phát tín hiệu cấp cứu khẩn cấp SOS nhưng không được hỗ trợ ngay.
Tàu Ổn Phong 136 đang đánh cá cạnh đó phát hiện pháo hiệu cấp cứu, sau đó đến gần thì vớt được các ngư cụ, lưới đánh cá, thùng ép lưới của tàu Ổn Phong 168 có vết cháy dở nham nhở. Nguồn tin này cũng cho biết chưa xác định được tàu Ổn Phong 168 bị cháy hay chìm.
Trong khi đó, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, tuần dương của các quốc gia trong khu vực nam Thái Bình Dương đã nỗ lực tìm kiếm từ ngày 11 đến 17/11 nhưng không tìm thêm được bất cứ dấu vết nào của chiếc tàu và thủy thủ đoàn.
Văn phòng quản lý lao động VN cho biết, đây là những thuyền viên xa bờ nên không nằm trong sự quản lý của Ban quản lý lao động VN tại ĐL cũng như Cơ quan quản lý lao động của ĐL.
Vì vậy Ban quản lý lao động không thể xác định chính xác thời gian lên tàu cũng như nơi nhập cảnh. “Chúng tôi vẫn đang liên lạc với bộ phận quản lý các tàu cá hoạt động trên vùng biển Thái Bình Dương của Nha Ngư nghiệp ĐL để tìm hiểu thêm thông tin về các thủy thủ này”, ông Nguyễn Bá Hải, trưởng Ban quản lý lao động VN tại ĐL, thông báo.
(Theo Tuổi Trẻ)