Thứ sáu, 22/4/2022, 10:00 (GMT+7)

Bốn thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam đạt IELTS 8.0

Mai Phương, Bảo Ngọc, Hoàng Anh và Thục Ngân được chú ý giữa top 64 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 nhờ thành tích 8.0 IELTS.

Thời phổ thông, Huỳnh Nguyễn Mai Phương đoạt giải Nhì (2017) và giải Ba (2018) kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh. Năm lớp 11, cô đạt IELTS 6.5. Hôm 21/4, cô khoe vừa đạt 8.0 IELTS sau thời gian 'đèn sách'.

Sau thành tích top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020 và giành giải Người đẹp Nhân ái, Mai Phương được dự đoán tiến xa tại Miss World Vietnam năm nay. Ở vòng chung khảo, cô thể hiện tiết mục hát kết hợp vũ đạo ca khúc Look what you made me do, vào top 5 Người đẹp Tài năng. Catwalk với thần thái tự tin, mỹ nhân sinh năm 1999 cũng góp mặt trong top 5 Người đẹp thời trang. Trước đó, Hoa khôi ĐH Đồng Nai cũng vào top 5 phần thi 'Ấn tượng vòng gặp mặt'. Ngoài lợi thế về sắc vóc và ngoại ngữ, Mai Phương còn có khả năng thuyết trình, giao tiếp tốt.

Cô cao 1,7 m, số đo ba vòng 77-62-90 cm. Cô hiện làm việc trong ngành truyền hình và là MC nhiều chương trình, sự kiện. Thí sinh có nhiều tài lẻ như chơi piano, guitar, ca hát. 'Ở Hoa hậu Việt Nam 2020, khán giả quen thuộc với hình ảnh nữ tính, dịu dàng của tôi thì tới Miss World Vietnam, tôi sẽ thay đổi, biến hóa bản thân trở nên cá tính, khác biệt. Tôi tin ý chí cầu tiến sẽ giúp mình đạt kết quả tốt', cô nói.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc là ứng viên mạnh tại Miss World Vietnam năm nay. Cô từng đạt IELTS 8.0. Trong phần thi Người đẹp tài năng, cô vào top 5 nhờ bài thuyết trình bằng tiếng Anh hơn tám phút nói về việc lớn lên giữa nhiều định kiến, thường xuyên bị bàn tán chiều cao. Nhờ biểu cảm tự tin, catwalk chuyên nghiệp, Bảo Ngọc chiến thắng giải Người đẹp Thời trang, giành được tấm vé vào thẳng top 20 chung kết.

Hai năm trước, Bảo Ngọc từng thi Hoa hậu Việt Nam, vào top 22. Khi ấy, cô gái sinh năm 2001 chưa biết cách ăn mặc, trang điểm, lần đầu làm quen với giày cao gót. Trở lại thi sắc đẹp, nữ sinh ĐH Quốc gia TP HCM tự tin, đặt quyết tâm cao hơn.

Cô gây ấn tượng với nét đẹp Á Đông, chiều cao nổi bật 1,85 m, số đo ba vòng 87-63-98 cm.

Phan Lê Hoàng An từng học lớp chuyên Anh trường THPT Mạc Đĩnh Chi, đoạt giải Ba kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố. Cô đạt IELTS 8.0 trong kỳ thi hồi tháng 8/2020. Ngoài tiếng Anh, cô còn có thể giao tiếp thành thạo tiếng Tây Ban Nha. Hoàng An cho rằng giỏi ngoại ngữ là lợi thế nhưng không phải tất cả. Cô đánh giá cao lòng nhân ái, sự tự tin, bản lĩnh và tri thức khi dự thi sắc đẹp.

Nữ sinh ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM có làn da nâu, răng thỏ, phù hợp lối make up kiểu Latin. Cô là một trong những thí sinh có phần trình diễn nổi bật trong đêm thi Người đẹp Thời trang.

Cô gái 22 tuổi cao 1,7 m. Cô từng vào top 10 Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020.

Nguyễn Thục Ngân năm nay 20 tuổi, là sinh viên Đại Học Ngoại Thương Hà Nội. Cô đạt IELTS 8.0 và giải nhất cuộc thi Học sinh giỏi cấp TP HCM môn Tiếng Anh.

Cô cao 1,74 m và được đánh giá có phong độ ổn định ở vòng chung khảo.

Thiên Anh

Đánh giá phiên bản mới