![]() |
Ông Phan Anh Tú trong cuộc gặp gỡ đầu năm với báo chí. |
- Giới hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi việc VFF sẽ chọn lựa HLV trưởng cho đội tuyển. Liệu ông có "ghi điểm" được hay không khi hiện nay ngoài 2 ứng viên quen thuộc đã xuất hiện thêm người thứ 3 là Bob Houghton?
- Hai HLV Calisto và Riedl đã được sàng lọc từ 11 ứng cử viên giai đoạn đầu và được Hội đồng HLV quốc gia tư vấn rồi thông qua Ban chấp hành, Ban thường vụ. Việc xuất hiện thêm HLV mới tự ứng cử thực sự là cơ hội để LĐ tham khảo. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào thành tích để lựa chọn thì e rằng chưa thật chính xác. Chẳng hạn HLV Arrigo Sacchi từng rất thành công với đội tuyển Ý nhưng ngày nay ông không còn phù hợp nữa. Bóng đá hiện đại cần mẫu HLV như Mourinho. Đối với đội tuyển VN hiện nay, ưu tiên số 1 vẫn là 2 HLV Riedl và Calisto. Tất nhiên, VFF không dập tắt hoàn toàn hy vọng của HLV Bob Houghton.
- Theo quan điểm cá nhân ông, Calisto và Riedl ai "nặng ký" hơn?
- Tôi đã có thời gian làm việc với ông Riedl giai đoạn 1998-1999 nên hiểu khá rõ về con người và năng lực của ông. Còn với ông Calisto, tôi có chú ý đến khả năng cầm quân rất chuyên nghiệp ở đội GĐT LA. Phải nói cả hai ông đều rất giỏi, cơ hội trước mắt là 50-50. Tất cả sẽ tùy thuộc vào HLV nào đưa ra "đáp án" tốt hơn.
- Kinh nghiệm xương máu sau vụ bê bối dính dáng đến HLV Letard và HLV Tavares khiến ông rút được kinh nghiệm gì?
- Chính vì đã có những tai nạn này nên chúng tôi càng phải hết sức thận trọng. Mới đây, chúng tôi đã làm việc với các luật sư nhờ tư vấn kỹ vấn đề này. Ngay trong quá trình thương thảo, mọi điều khoản của hợp đồng phải hết sức rõ ràng. Hợp đồng được thiết lập dựa trên khung pháp lý không chỉ của luật pháp VN mà còn của luật pháp quốc tế liên quan đến ngành nghề cụ thể. Hai bên ứng xử với nhau vừa có lý, có tình và đều có những quyền lợi, trách nhiệm nhất định. Mấu chốt ở đây chính là sự phối hợp ăn ý giữa VFF và HLV trưởng.
- Lộ trình chuẩn bị đại hội VFF nhiệm kỳ V cũng là vấn đề được người hâm mộ đặc biệt quan tâm. VFF đang tiến hành đến công đoạn nào?
- Hiện tại, VFF đang thu thập ý kiến của dư luận, của nhiều ban ngành và sẽ lấy ý kiến tư vấn từ các chuyên gia AFC qua hội nghị Tầm nhìn châu Á (ngày 28/3) về mô hình hoạt động cũng như các bộ phận, cơ chế quản lý hoạt động của LĐ sao cho thật hiệu quả. "Hình hài" VFF vẫn phải đúc theo khuôn quốc tế nhưng phải rất linh hoạt, thích ứng với điều kiện của VN. Cụ thể là số thành viên BCH phải đông hơn để thu hút các nguồn lực xã hội.
- Có dư luận cho rằng VFF đại hội năm nào thì năm đó tuyển VN... thua, như SEA Games 21 chẳng hạn. Ông có sợ đó sẽ là cái “dớp”?
- Tôi không lo ngại điều đó. Chúng tôi không chuẩn bị đại hội một cách hình thức, mà đại hội liên quan đến sinh mệnh của cả một nền bóng đá. Nếu ta tổ chức tốt đại hội và chuẩn bị kỹ cho hai đội tuyển quốc gia thì thành tích sẽ không tồi đâu