Thư ký phụ trách hỗ trợ hành chính của Văn phòng Tổng thống Indonesia, Pratikno, xác nhận Bộ trưởng Giao thông Budi Karya Sumadi dương tính với nCoV trong một cuộc họp báo ở thủ đô Jakarta hôm 14/3.
Trước đó một ngày, ông Sumadi đã được cách ly để xét nghiệm sau khi nhập viện với các triệu chứng về hô hấp và sốt.
Phó Giám đốc bệnh viện Gatot Soebroto, nơi Bộ trưởng Sumadi đang được điều trị, cho biết tình hình của ông đang có dấu hiệu cải thiện. Bộ trưởng Sumadi từng tham dự một cuộc họp nội các hôm 11/3 vừa qua.
Hồi đầu tháng 3, Indonesia ghi nhận hai ca nhiễm nCoV đầu tiên. Hiện quốc gia này có 97 ca nhiễm Covid-19 và 4 ca tử vong. Trước tình hình đó, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Thedros Adhanom đã gửi thư yêu cầu Tổng thống Joko Widodo ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do Covid-19.
Đáp lại yêu cầu của WHO, phát ngôn viên Tổng thống Indonesia, ông Fadjroel Rachman, cho biết các khuyến nghị của WHO đã được chính phủ thực hiện. Theo đó, Chính phủ Indonesia đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, trong đó có thành lập Lực lượng phản ứng nhanh về Covid-19.
WHO chính thức tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu vào ngày 11/3. Covid-19 xuất hiện tại 151 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 156.000 người nhiễm, hơn 5.800 người chết và hơn 74.000 người bình phục. WHO đánh giá tâm dịch đã chuyển sang châu Âu khi hàng loạt các ca nhiễm và tử vong tại Italy, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Anh tăng đột biến. Đông Nam Á cũng ghi nhận các ca nhiễm tăng mạnh, có nguồn gốc chủ yếu từ châu Âu.
Sơn Nam (Theo Jakarta Post)