![]() |
|
Học sinh THPT TP HCM tìm hiểu quy chế tuyển sinh ĐH 2007. |
Sau nhiều ngày “ra ngóng vào trông”, cuối cùng thì thứ sáu tuần trước (16/3), thí sinh Nguyễn Ngọc Long, trường THPT Yên Hòa, đã có trong tay cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2007 do Bộ GDĐT phát hành. Những tưởng đã nắm được mọi thông tin cần thiết, khai hồ sơ đầy đủ là có thể được nộp hồ sơ, hoàn thành khâu đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh ĐH đầy gian khổ, thế nhưng, ngay lập tức, Long nhận được thông tin không mấy vui vẻ từ bộ phận tuyển sinh của trường: Vẫn chưa nhận hồ sơ do chưa có hướng dẫn về mức thu lệ phí.
Cho dù, như ông Ngô Kim Khôi, Phó vụ trưởng Vụ ĐH và sau ĐH, Bộ GDĐT, đã khẳng định: "Em nào đã có đủ thông tin thì cứ nộp hồ sơ và chủ trương lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí dự thi phải được thu một lần ngay khi nộp hồ sơ, đã được Bộ GDĐT công bố rộng rãi".
Không chỉ riêng Nguyễn Ngọc Long mà rất nhiều thí sinh khác cũng chịu chung cảnh chờ đợi dài dài. Đến thời điểm này, cả 14 điểm thu nhận hồ sơ của Hà Nội vẫn chưa nhận được bộ hồ sơ nào.
Bà Tạ Song Hà, Phó Phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở GDĐT Hà Nội, cho biết sở không thể nhận hồ sơ của thí sinh do không biết mức thu thế nào. Không lẽ cứ theo quy định hiện hành, nhận 40.000 đồng lệ phí đăng ký dự thi của thí sinh rồi sau này “đuổi theo” các em yêu cầu nộp nốt 20.000 đồng còn lại? Như thế là không thực tế.
Chính ông Nguyễn Văn Ngữ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ GDĐT, cũng thừa nhận do việc thu 60.000 đồng/hồ sơ (bao gồm 20.000 đồng lệ phí thi) vẫn đang chờ quyết định của Bộ GDĐT và Bộ Tài chính nên tạm thời quy định cũ (thu 40.000 đồng/hồ sơ) vẫn còn hiệu lực.
Ông Ngữ cho biết, tuần tới mới có thông tư hướng dẫn mức thu phí mới. Điều này đồng nghĩa với việc phải trong tuần này, các thí sinh mới có thể nộp hồ sơ đăng ký dự thi, muộn nhất là gần 10 ngày so với quy định.
Thực tế cho thấy, cứ mỗi mùa tuyển sinh là lại một mùa các trường ĐH, CĐ phải bù lỗ do thí sinh đăng ký dự thi ảo quá nhiều. Theo thống kê 3 năm gần đây của Bộ GDĐT, trung bình số thí sinh đến dự thi tại các trường chỉ đạt trên dưới 70% so với số đăng ký dự thi, cá biệt có trường chỉ đạt hơn 50%. Con số mà mỗi trường phải bỏ ra để bù lỗ lên đến vài chục, thậm chí vài trăm triệu. Chính vì thế, để hạn chế số thí sinh ảo, giảm bù lỗ cho các trường, năm nay, ngay sau hội nghị thi và tuyển sinh được tổ chức vào tháng 1, Bộ GDĐT quyết định các thí sinh phải nộp đồng thời lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi ngay khi nộp hồ sơ. Chủ trương này đã được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và được khá nhiều trường ủng hộ.
Chiều 18/3, ông Nguyễn Văn Ngữ cho biết, Vụ Kế hoạch Tài chính đã làm việc với Vụ ĐH và sau ĐH, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng để rà soát thực tế ở các trường để có báo cáo chính xác về số lượng thí sinh ảo và biện pháp khắc phục tình trạng này. Bộ GDĐT đã làm việc với Bộ Tài chính, đầu tháng 3 cũng đã gửi công văn trao đổi ý kiến đến bộ này. Tuy nhiên, có lẽ do thời gian quá gấp, phía Bộ Tài chính vẫn đang tiếp tục nghiên cứu.
Ông Ngữ cũng thừa nhận, việc nộp chung hai loại lệ phí cùng lúc không phải không gây khó khăn cho học sinh nông thôn, học sinh các tỉnh nghèo. Chính vì cần thêm nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu. Và có thể trong lúc chờ đợi quy định mới, các sở GDĐT tiếp tục thu lệ phí theo quy định hiện hành cho kịp thời gian. "Những vấn đề phát sinh sẽ tiếp tục tính sau", ông Ngữ cho biết.
(Theo Người Lao Động)
