Mới đây, Thái Lan thông báo giấy phép nhập cảnh (Thailand Pass) sẽ bị gỡ bỏ từ ngày 1/7 và du khách nước ngoài không phải mua bảo hiểm Covid-19 như trước kia. Khách du lịch chỉ cần trình xác nhận đã tiêm đủ vaccine Covid-19, trong đó mũi thứ hai phải cách ngày nhập cảnh ít nhất 14 ngày và hộ chiếu còn hạn ít nhất sáu tháng. Du khách Việt Nam có thể sử dụng giấy xác nhận đã tiêm vaccine bằng tiếng Anh đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền hay hộ chiếu vaccine trên ứng dụng PC-Covid (tiếng Anh).
Du khách từ 18 tuổi trở lên và chưa tiêm vaccine cần có kết quả xét nghiệm xét nghiệm RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh âm tính không quá 72 tiếng trước giờ khởi hành. Du khách 5-17 tuổi không có người đi kèm cần tiêm ít nhất một liều vaccine. Du khách dưới 17 tuổi đi cùng bố mẹ được miễn các yêu cầu về vaccine.
Những du khách đã tiêm phòng đầy đủ, sau khi nhập cảnh sẽ được tự do di chuyển khắp Thái Lan, không cần thực hiện thêm bất kỳ thủ tục nào. Hiện tất cả các tỉnh, thành phố đều không bắt buộc phải đeo khẩu trang nơi công cộng. Tuy nhiên, CCSA (Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 Thái Lan) khuyến cáo du khách nên đeo khẩu trang nếu cảm thấy cần thiết, mua bảo hiểm Covid-19 nhằm tránh phát sinh nhiều chi phí trong trường hợp nhiễm Covid-19 và nhập viện tại Thái Lan.
Theo ông Phiphat Ratchakitprakarn (Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan), việc dỡ bỏ các hạn chế nhập cảnh có thể khiến lượng du khách nước ngoài tăng nhanh trong thời gian tới, nhất là khi Thái Lan đang bước vào mùa du lịch cao điểm. Theo số liệu của CCSA, từ ngày 1/6 đến 15/6, Thái Lan đón khoảng 348.000 du khách nước ngoài, trong đó có gần 19.000 du khách đến từ Việt Nam.
Vi Yến (Theo TAT )