- Món đồ sưu tập ý nghĩa nhất của nhóm là gì?
- Lan Hương: Đó là chiếc nón hiệu D&G mà anh Đàm Vĩnh Hưng tặng tôi khi biết tôi thích thời trang da báo.
- Bảo Lan: Tôi có cây đàn piano điện Clavinova khá đắt tiền mua tại Singapore. Nhưng món đồ mang giá trị tinh thần lớn nhất là cây đàn bầu. Nó đã theo tôi từ năm đầu tiên tôi học nhạc viện.
- Chúng có ngốn nhiều cát-xê của các bạn?
- Lan Hương: Tôi không quá hoang phí cho bộ sưu tập này. Với thời trang và những đồ dùng mang họa tiết da báo luôn tạo được sự chú ý của mọi người và do đó nó cũng là thử thách cho cảm hứng cũng như khiếu thẩm mỹ của người sử dụng. Nó làm cho tôi thấy hưng phấn hơn.
- Thùy Linh: Cũng không phải quá nhiều như một gia tài nhưng cũng không ít chút nào. Tôi cũng lựa theo khả năng kinh tế của mình để cân đối với sở thích cá nhân. Ngoại lệ, đôi khi thích quá rồi thì không nề hà chuyện kinh tế nữa, thành ra hết cát-xê của cả tuần luôn.
- Hồng Ngọc: tương đối lớn. Bố mẹ mà biết thì gay to (cười).
|
Nhóm 5 dòng kẻ. |
- Vậy cả nhóm bảo quản những món đồ đó như thế nào?
- Thùy Linh: Khí hậu nước mình độ ẩm cao nên sản phẩm bằng da rất dễ mốc. Những đôi giày lâu không sử dụng rất dễ hư hỏng. Bạn hãy cố gắng để giày dép nơi khô ráo, dành thời gian lau chùi và làm mới những đôi ít sử dụng, để giữ độ bền cho sở thích của mình.
- Bảo Lan: Cách tốt nhất với nhạc cụ là nên kiểm tra lau hàng ngày và tất nhiên, tác dụng nhất là hãy chơi nhạc cụ thường xuyên.
- Lan Hương: Với trang phục da báo thường là mặt lông hoặc bằng da, nên giặt khô và cố gắng đừng để chúng ở nơi dễ bị ẩm.
Bảo Lan bắt đầu sưu tầm nhạc cụ cùng thời điểm tham gia vào nhóm 5 Dòng Kẻ. Mỗi ngày, cô chỉ ao ước được rảnh rỗi 3 tiếng để chơi các nhạc cụ đã sưu tầm được. Trừ các loại đàn dân tộc Việt Nam, các loại nhạc cụ khác, cô đều mua tại nhiều nước khác nhau, trong mỗi chuyến lưu diễn nước ngoài. Tuy không phải là những món đồ đắt tiền, nhưng sưu tầm nhạc cụ rất mất công. Có những cái to và nặng như đàn piano, trống…thì mất công vận chuyển, riêng việc đóng thùng và trả tiền cước máy bay cũng ngốn của Lan kha khá rồi. Những loại đàn nhỏ nhẹ như guitar, shaker, hand percussion thì phải xách tay, mà đối với con gái thì rất nặng.
Khác với cô em út Bảo Lan, từ bé, Lan Hương đã thích những món đồ có họa tiết và màu sắc mô phỏng da báo. Nhưng cũng chỉ gần đây, cô mới có ý sưu tập. Tính tới giờ, cô cũng đã có được khoảng 100 món đồ có họa tiết da báo từ giấy ăn, thú bông, vali, nón, giày dép, thắt lưng, đồ trang sức cho tới laptop, ipod, điện thoại… Đa phần cô đều mua trong những chuyến lưu diễn ở châu Âu và Mỹ.
Thùy Linh thì không dám gọi là bộ sưu tập, nghe to tát quá. Đó chỉ là những đôi giày mà cô tậu được theo sở thích của mình. Cô sử dụng nó hàng ngày, tùy theo hoàn cảnh và nhu cầu của công việc. Thường thì gặp đâu mua đó, cô luôn bị thu hút bởi những đôi giày hoặc sandals gót nhọn, mảnh mai. Vì khi diện nó, trong quyến rũ lắm. Gần như tất cả các chuyến lưu diễn, chưa lần nào cô bỏ qua việc shopping giày dép. Về món này, cả nhóm cũng sở thích nên đều phải chịu khó săn lùng. Lần nào lưu diễn về cũng phải sắm vài đôi mới chịu được.
Hồng Ngọc có một người bạn thân từ khi còn đi học, cứ sau mỗi chuyến công tác lại tặng cho cô một chai nước hoa, ngày sinh nhật cũng được tặng. Cô cũng thường mua thêm, và đến bây giờ thì sở hữu một kho mini các loại chai, đủ các hãng, vậy là thành bộ sưu tập lúc nào không hay. Khi có nhiều rồi, cô thực sự thích thú và bổ sung liên tục. Sau khi diễn về, ngồi ngắm nghía chúng một lúc cũng là cách xả "xì trét" rất hữu hiệu với cô. Trước khi dùng nước hoa, Ngọc thường lưu ý tới thời tiết của nơi mà mình sắp tới. Nếu ban ngày trời nắng, cô thường dùng các loại nhẹ, dễ chịu như Light Blue, Kenzo trắng hay Lacoste. Khi thời tiết mát mẻ, cô thích dùng Salvatore Ferragamo xanh. Ngoài ra, hương của Blvgari hay sự trẻ trung, năng động, của Tommy girl 10 cũng rất hấp dẫn. Hồng Ngọc thường dùng khi đi chơi với bạn vào buổi tổi. Riêng với 5 Dòng Kẻ thì có nguyên tắc là cấm sử dụng nước hoa dưới mọi hình thức khi đi show. Bạn cứ thử tưởng tượng xem cả 4 bọn mình mỗi người đều có một loại nước hoa khác nhau, ngồi xe hơi thì sao chịu nổi.
(Theo Thế Giới Tiêu Dùng)