Video bệnh nhân nữ tới nội soi đại tràng lần đầu đã phát hiện ung thư được bác sĩ Chương đăng trên TikTok hồi cuối tháng 5, thu hút 4,6 triệu lượt xem. Video: Tiktok Bacsichuongtieuhoa
Thạc sĩ, Bác sĩ Hoàng Văn Chương, nguyên công tác tại Trung tâm Tiêu hóa Gan mật Bệnh viện Bạch Mai cho biết trường hợp này quê Hải Phòng, từng nội soi dạ dày nhiều lần nhưng chưa một lần thăm khám đại tràng. Chị có tiểu sử bệnh lý dạ dày, hay có dấu hiệu trào ngược, khó tiêu.
Trong vòng tháng 3 và 4, chị xuất hiện các triệu chứng mới như đi ngoài phân lỏng, phân nát, không thành khuôn nên đi kiểm tra lại đường tiêu hóa. Lúc này, bác sĩ Hoàng Văn Chương thuyết phục chị nội soi thêm đại tràng vì cũng đến độ tuổi cần kiểm tra và có dấu hiệu đi ngoài bất thường.
"Tôi vừa soi vào bên trong đã thấy một khối sùi loét chiếm gần hết 1/2 chu vi đại tràng của chị. Giá như cách đây tầm vài năm, khi chị khám dạ dày tiện nội soi đại tràng, có lẽ chúng mới chỉ là polyp hoặc ung thư giai đoạn sớm, xử lý bằng can thiệp nội soi đơn giản rất nhiều", bác sĩ Chương cho hay.
Hiện tại, khối u của bệnh nhân đã sùi loét, phát triển xuống bên dưới và có thể xâm lấn ra xung quanh, do đó bác sĩ Chương cho biết can thiệp bằng nội soi không khả thi mà phải mổ cắt đoạn, tránh di căn.
Khi nào nên nội soi đại tràng để tầm soát ung thư?
"Rất nhiều người ngại và sợ nội soi đại tràng, một phần vì phải uống thuốc xổ, một phần sợ đau nhưng thực tế, bạn chỉ cần nội soi một lần cẩn thận kỹ càng tại cơ sở uy tín thì không cần làm nhiều lần. Quan trọng nhất là loại bỏ được các yếu tố chính gây ung thư đại tràng như polyp tuyến, polyp tuyến răng cưa...", bác sĩ tiếp tục.
Anh cũng gợi ý khi thấy các dấu hiệu sau, bạn nên nội soi đại tràng sớm:
- Thay đổi thói quen đi ngoài: Tăng số lần đi ngoài hoặc vài ngày mới đi một lần, cảm giác không hết phân, phải cố gắng rặn cũng không đi được.
- Thay đổi tính chất phân: Phân lỏng, phân nát không thành khuôn, hình dạng phân mỏng dẹt, nhiều chất nhầy, táo bón bất thường.
- Đi ngoài ra máu
- Giảm cân không rõ nguyên nhân
- Thiếu máu mệt mỏi, suy nhược cơ thể
- Đau tức vùng bụng dưới, chậu hông
Đồng thời, từ 40 tuổi trở lên, dù không có biểu hiện trên cũng nên nội soi đại tràng để tầm soát.
Ung thư đại tràng có nguồn gốc từ đại tràng, gồm có 5 giai đoạn (từ 0 đến 4). Triệu chứng bệnh giai đoạn càng muộn dễ nhận biết hơn so với giai đoạn sớm. Tuy nhiên, ung thư đại tràng muộn đồng nghĩa tế bào ác tính ở đại tràng đã di căn đến các hạch bạch huyết, hoặc đến cơ quan xa như gan, phổi... nên tiên lượng sẽ kém hơn. Lúc này, khối u xâm lấn sâu hơn như lớp cơ hoặc ăn vào các cơ quan xung quanh, có thể đã xuất hiện di căn, bắt buộc phải làm phẫu thuật kèm theo điều trị hóa chất.
Theo vị bác sĩ chuyên khoa Tiêu hóa Gan mật, nếu ung thư đại tràng được phát hiện ở giai đoạn sớm, tỷ lệ tiên lượng sống được trên 5 năm lên tới 90%. "Có nhiều người đã sống khỏe mạnh hơn 20 năm sau khi phát hiện bệnh", anh nói.
>> Xem thêm Người đàn ông có rổ polyp đại tràng dù ăn uống khoa học
Hằng Trần