Ông Nguyễn Cao Kỳ qua đời tại một bệnh viện ở Kuala Lumpur, Malaysia rạng sáng nay. Ảnh: Msnbcmedia4. |
Dẫn lời Peter Phan, một người cháu trai của ông Kỳ sống ở miền Nam bang California, Mỹ, AP cho biết: "Ông ấy vẫn khỏe nhưng vài tuần nay bắt đầu yếu đi".
Nguyễn Cao Kỳ, sinh năm 1930 tại thị xã Sơn Tây (cách Hà Nội khoảng 40 km), là con thứ ba và con trai độc nhất của ông giáo Nguyễn Cao Hiếu. Lúc nhỏ ông học giỏi nhưng rất ngỗ nghịch. Hết lớp 4 ở Sơn Tây, Cao Kỳ được cho về Hà Nội học ở trường Bưởi (hay trường trung học Bảo hộ - Lycée du protectorat - nay là trường trung học phổ thông Chu Văn An).
Nguyễn Cao Kỳ đi lính cho người Pháp năm 1952 và được huấn luyện tại trường Sĩ quan trừ bị khoá I ở Nam Định rồi được chọn đi đào tạo tại trường Không quân Marrakech tại Maroc. Sau khi học xong, ông bắt đầu con đường binh nghiệp và chính trị đầy sóng gió và nhiều bi kịch của mình.
Ông Kỳ thời còn là phi công. Ảnh: Life. |
Ông Kỳ từng là một sĩ quan quân đội cao cấp và cựu chính khách của chính quyền Sài Gòn. Năm 2004, sau 29 năm tha hương, ông cùng vợ và con gái lần đầu về Việt Nam và khẳng định muốn là sứ giả của sự hòa hợp hòa giải dân tộc. Trong một lần trả lời phỏng vấn với báo giới nước ngoài, ông nói: "Hiện giờ tôi đang cố gắng để làm điều gì đó tốt đẹp cho đất nước. Tôi chỉ có một nhiệm vụ với quê hương mình"..
Kết hôn ba lần, ông Kỳ có tổng cộng sáu người con và 14 cháu. Người vợ đầu của ông quốc tịch Pháp, vợ hai là người Việt. Đứa con duy nhất của ông với người vợ thứ hai là MC nổi tiếng người Mỹ gốc Việt Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Ông Kỳ gặp vợ thứ ba khi sống một thời gian tại Bangkok, Thái Lan.
Theo AP, người thân trong gia đình ông Kỳ cho hay, kế hoạch tổ chức tang lễ cho ông Nguyễn Cao Kỳ vẫn chưa quyết định cụ thể.
Bình Minh